20 người chết tại cuộc đua ultra-marathon ở Trung Quốc

Những người khỏe mạnh và ưa mạo hiểm này trải qua cuộc đua marathon thách thức nghiệt ngã có chiều dài 100km trên cung đường phức tạp của rừng núi và thời tiết nghiệt ngã, cực đoan.

Cuộc đua xuất phát từ khu vực núi đá sát bờ sông Hoàng Hà có độ cao rất lớn so với mực nước biển, nằm bên cạnh TP Bạch Ngân của tỉnh Cam Túc.

Dãy Bạch Ngân nằm ở độ cao lớn so với mực nước biển, thời tiết thường cực đoan, mưa đá, bão lốc....Ảnh: Xinhua News.

Khi các VĐV xuất phát lúc buổi trưa, hành trình trong khoảng 20 đến 30km so với điểm xuất phát thì bất ngờ thời trời mưa đá kéo theo gió cực mạnh, những viên nước đá rất nặng đã khiến 20 VĐV thiệt mạng.

Ngay khi tai nạn “trên trời rơi xuống” ban tổ chức đã tiến hành giải cứu cùng phương tiện và cứu được 18 người, 20 người chết trong tổng số 151 người tham gia.

Cam Túc là một tỉnh nghèo nằm phía Tây- Bắc Trung Quốc cùng biên giới với Mông Cổ, nơi đây thường diễn ra thời tiết cực đoan, những trận lụt, những vụ lở đất chết người rất kinh khủng.

Tuy nhiên nơi đây lại là một nơi ưa thách thức của những VĐV ưa mạo hiểm chinh phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm