5 ‘sát thủ’ huyền thoại chưa bao giờ đoạt ‘Chiếc giày vàng’

1. Pele:Cầu thủ duy nhất trên thế giới ba lần vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970). Đến nay, ông là vị vua và là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil trong mọi thời đại với 77 bàn trong 92 trận khoác áo đội tuyển Brazil. Nhưng World Cup 1958, Pele ghi được sáu bàn, World Cup 1962 và 1966 chỉ ghi được một bàn và World Cup 1970 thì ghi được bốn bàn. Tổng cộng vua Pele ghi được 12 bàn trong bốn vòng chung kết (VCK) World Cup.

2. Ferenc Puskas:Huyền thoại của Real Madrid đá hai VCK World Cup trong hai màu áo đội tuyển khác nhau là Hungary và Tây Ban Nha (lúc đó FIFA chưa có luật quốc tịch). Puskas là tay săn bàn hàng đầu của Hungary trong mọi thời đại với 84 bàn thắng qua 85 trận. Ông đúng là “cỗ máy hủy diệt” khủng khiếp. World Cup 1954, Puskas ghi được bốn bàn, còn đồng đội của ông là Sandor Kocsis ghi đến 11 bàn.

3. Maradona: Người hùng của Argentina ở Mexico 1986 nhưng Maradona chỉ góp 34 bàn thắng cho đội tuyển Argentina qua 91 trận. World Cup 1986, Maradona ghi được năm bàn thắng, ông nhận cúp vàng nhưng vẫn phải nhìn Gary Lineker của Anh nhận danh hiệu “Chiếc giày vàng” nhờ hơn Maradona đúng một bàn.

4. Messi: Hiện là tay săn bàn hàng đầu của đội tuyển Argentina trong mọi thời đại với 61 bàn thắng qua 123 trận. Nhưng tại các VCK World Cup, Messi chỉ ghi được một bàn năm 2006, bốn bàn năm 2014. Anh cũng là người có đủ các bộ sưu tập ở CLB nhưng với đội tuyển Argentina thì vẫn thiếu chiếc cúp vô địch và danh hiệu “Chiếc giày vàng”.

5. Cristian Ronaldo: Cũng giống như Messi, cỗ máy ghi bàn vĩ đại nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng chưa bao giờ ẵm “Chiếc giày vàng” ở World Cup. Ronaldo ghi 79 bàn trong 147 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014 mỗi giải Ronaldo chỉ ghi một bàn, thua xa bậc tiền bối Eusebio chỉ mỗi World Cup 1966 không thôi đã ghi được chín bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm