Ali Almoez lại là vua phá lưới

Tiền đạo trong màu áo U-23 Qatar Ali Almoez từng thua bán kết U-23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018, nay lại về nhất danh sách dội bom.

Với bốn bàn thắng qua năm trận tại CONCACAF Gold Cup, tay săn bàn Ali Almoez của tuyển Qatar lại lên ngôi vua phá lưới của giải đấu Bắc Trung Mỹ Caribe này.

Hồi Asian Cup 2019 tại UAE, Almoez cũng lên ngôi vua phá lưới với chín bàn thắng, trong đó có bàn mở tỉ số trong chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản ở chung kết.

Tuyển Qatar chạy nước rút để cải thiện nhằm tránh khỏi nguy cơ chủ nhà World Cup 2022 bị loại quá sớm. Ảnh: AFC

Tại CONCACAF Gold Cup, tuyển Qatar vào bán kết và bị Mỹ chặn đứng tham vọng vào chung kết, tuyển Mỹ vào chung kết và vô địch giải khi thắng Mexico 1-0.

Tuyển Qatar liên tục tham dự các giải đấu để rèn giũa nhằm trở thành đội tuyển mạnh khi làm chủ nhà World Cup 2022.

Hồi tháng 6, Qatar cũng được mời làm đội khách mời của Copa America 2021, song do giải cấn với vòng loại World Cup 2022 nên Qatar và Úc (cũng khách mời Copa America) rút khỏi giải.

Có điều Qatar tham dự vòng loại World Cup 2022 cũng chỉ để cọ xát mà thôi, vì họ có suất đá World cup với tư cách chủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm