Bất chấp dịch bệnh, nhà vô địch thế giới vẫn... chạy show

Nhà đương kim vô địch World Cup (2016) đã quyết định đến đất nước Trung Á Uzbekistan để đá hai trận giao hữu với đội tuyển nước này.

Hai trận giao hữu lượt đi và về diễn ra trong hai ngày 2 và 3-2 tại Tashkent.

Futsal Uzbekistan nằm trong tốp 3 châu Á.  Ảnh: AFC

Tuyển Futsal Uzbekistan do HLV Bakhodir Akhmedov sẽ tập trung ngắn ngày trở lại từ ngày từ 28-1 đến 4-2, trong khi đó nhà vô địch World Cup- Argentina có mặt tại Tashkent ngày 30-1.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Uzbekistan cũng như Argentina vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên tuyển Argentina lại không phải cách ly bắt buộc 14 ngày trước khi vào Uzbekistan.

Argentina vô địch World Cup 2016.   Ảnh: FIFA

HLV Akhmedov gọi 20 tuyển thủ mạnh nhất để đá hai trận giao hữu.

Trong khi đó Argentina đưa sang Uzbekistan đội hình mạnh nhất gồm hầu hết những gương mặt vô địch World Cup Futsal 2016 tại Colombia.

Ở trận chung kết World Cup 2016, Argentina đã đánh bại Nga 5-4 để vô địch. Nga chính là đội đánh bại tuyển VN ở vòng 16 đội.

Argentina là đội vô địch World Cup thứ ba sau Brazil và Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm