Bộ đôi ‘Hà Lan bay’ bị sa thải tại châu Phi

Bộ đôi thuộc hàng ngũ huyền thoại của bóng đá Hà Lan gồm HLV trưởng Clarence Seedorf và trợ lý Patrick Kluivert vừa bị LĐBĐ Cameroon sa thải khi đội thi đấu nhạt nhòa ở Cúp châu Phi.

Là đương kim vô địch giải nhưng “những con sư tử bất trị” Cameroon đã bị loại ở vòng 16 đội giải vô địch các quốc gia châu Phi.

Seedorf có cuộc đời cầu thủ hoành tráng nhưng khi làm HLV thì chưa ấn tượng

Ở vòng 16 đội, Cameroon đã thua Nigeria 2-3 và trở thành cựu vô địch của giải đấu.

Lệnh sa thải HLV Seedorf cho Bộ trưởng Thể thao Cameroon Narcisse Mouelle Kombi đưa ra. Cùng với việc ra lệnh cho LĐBĐ Cameroon trảm thành viên của “Hà Lan bay” thì bản hợp đồng bốn năm giữa Seedorf và LĐBĐ Cameroon ký tháng 8-2018 cũng được hướng dẫn thanh lý, tức chỉ sau chưa tới một năm thì hai bên quyết định nói lời chia tay.

Ngồi ghế thuyền trưởng Cameroon, cựu tiền vệ AC Milan và tuyển Hà Lan dẫn dắt 12 trận, “những con sư tử bất trị” chỉ thắng được 4 trận trước các đối thủ yếu gồm Malawi, Comoros, Zambia và Guinea-Bissau.

Sau khi treo giày, cựu danh thủ Seedorf làm HLV trưởng AC Milan một thời gian rồi làm HLV trưởng CLB Deportivo La Coruna.

Cameroon cũng sẽ là chủ nhà Cúp các quốc gia châu Phi vào tháng 6-2021, trước mắt là vòng loại World Cup 2022.

Cameroon muốn tìm HLV mới trước khi dẫn đến những hệ lụy có thể với những giải lớn tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm