Champions League: Vì sao Tottenham bị loại?

Trở về sân nhà với nhiều ưu thế trên “thánh địa” Wembley, lại mở tỉ số do Son Heung-min thực hiện ở phút 39, thế mà Tottenham lại bị loại đau đớn.

Dù làm chủ trong suốt hiệp 1 và có ưu thế dẫn bàn nhưng qua hiệp 2 thì chính sức trẻ của Tottenham lại gục ngã bởi đội vệ binh Juventus đầy kinh nghiệm do thủ môn đội trưởng Buffon 40 tuổi dẫn dắt. Họ củng cố thế thủ, đưa Lichtsteiner vào phối hợp với hai trung vệ cựu binh Barzagli 36 tuổi, Chiellini 33 tuổi đã bao vây, chia cắt thành công bộ ba Eriksen - Son - Kane. Từ đó Juventus thực hiện miếng đánh sở trường phát huy bộ đôi ăn ý ở tuyến trên là Higuain và Dybala. Chính Lichtsteiner đã chuyền cho Khedira đánh đầu qua Higuain dứt điểm gỡ hòa 1-1 phút 64, rồi chưa đầy ba phút sau Higuain kiến tạo để Dybala ấn định kết quả 2-1, cướp tay trên chiếc vé vào tứ kết của Tottenham.

Cái thua của Tottenham là kinh nghiệm trước đối thủ già rơ và giàu ý chí, đó cũng là cái thua về mặt chiến thuật. Thêm vào đó còn phải kể đến yếu tố may mắn mà Juventus có nhiều hơn. Từ pha kết thúc chạm cột vào phút cuối của Kane đến quả 11 m bị bỏ qua bởi trọng tài Marciniak (Ba Lan) làm ngơ khi Chiellini phạm lỗi trong vùng cấm địa và lẽ ra phải phạt Barzagli thẻ đỏ sau ba lần cản phá thô bạo Son.

Trận còn lại, đại diện khác của Anh là Man. City dù thua 1-2 trên sân nhà trước Basel nhưng vẫn đi tiếp vào tứ kết nhờ chiến thắng 4-0 ở lượt đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm