Dẫn đầu bảng J, nhưng Malaysia vẫn phàn nàn trọng tài

Mặt sân cỏ nhân tạo và trọng tài đưa ra nhiều quyết định không chuẩn, đó là những điều U-23 Malaysia ca thán ở Olaanbaator, Mông Cổ.

Ra quân trận đầu vòng loại U-23 châu Á, U-23 Malaysia đã chiếm ngôi đầu bảng sau chiến thắng U-23 Lào 1-0.

Thắng Lào 1-0, Malaysia tạm lên đầu bảng J.   Ảnh: AFC

Bàn thắng duy nhất trận do công Nur Azfar Fikri Azhar ghi. Fikri Azhar là tuyển thủ quốc gia và U-23 quốc gia vừa cùng tuyển Malaysia sang Jordan đá giao hữu về.

Cầu thủ này đã thể hiện xuất sắc để có bàn thắng duy nhất trận trước kèo dưới Lào, mang về ba điểm quý giá cho Malaysia. Điều quan trọng hơn là bàn thắng đó giúp Malaysia không những thắng trận mà còn tạm leo lên ngôi đầu bảng J khi trận đấu trước đó, Thái Lan đã hòa chủ nhà Mông Cổ 1-1.

Lãnh đạo đội U-23 Malaysia phàn nàn về những phán quyết của trọng tài người Tajikistan đưa ra nhiều quyết định không chuẩn, bất lợi cho Malaysia. Tuy nhiên HLV Brad Maloney của Malaysia rất nể phục tinh thần thi đấu của Lào vì đã khiến Malaysia bở hơi tai mới có được chiến thắng khó khọc.

Trận tới Malaysia gặp chủ nhà Mông Cổ, còn Thái Lan gặp Lào vào ngày 28-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm