Đánh bại Nhật vô địch châu Á, Qatar chơi lớn

Qatar đang tỏ ra ngày một xứng tầm với chủ nhà World Cup 2022. Ngoài việc đánh bại Nhật vô địch Asian Cup 2019 bằng thứ bóng đá quyến rũ, hừng hực sức tấn công, nay các CLB Qatar đang dùng hiệu ứng tích cực để chơi lớn…

Al Duhail bỏ ra 40 triệu USD để có được tuyển thủ số 10 của Nhật- Nakajima

Với ngôi vô địch Asian Cup 2019 sau khi đánh bại tuyển Nhật 3-1 ở trận chung kết, Qatar được châu Mỹ mời tham dự Copa America 2019 với tư cách đội khách mời ngoài khu vực (Nhật cũng được mời). Chuẩn bị cho giải này, HLV Felix Sanchez đã lên lịch giao hữu với những đối thủ khủng của Nam Mỹ, như Brazil, Uruguay, Colombia…

Nhưng hiệu ứng từ ngôi vô địch châu Á, các CLB Qatar chơi lớn mới là điều đáng bàn.

Vua phá lưới Asian Cup 2019 Ali Almoez thuộc biên chế Al Duhail

Những năm trước chỉ có mỗi Al Sadd là CLB chịu chơi nhất khi mời các sao thế giới về thi đấu trong đó có Xavi Hernandez, nay đại gia thứ hai của bóng đá Qatar quyết định chơi lớn là CLN Al Duhail, CLB này đóng quân tại thủ đô Doha.

Al Duhail do cựu trợ lý của Mourinho là HLV Rui Faria dẫn dắt đã hưởng lợi từ sự bất ngờ và chơi lớn của ông chủ. Đầu mùa này, họ bỏ ra số tiền rất lớn để mua về hậu vệ Mehdi Benatia, người Marocco từ Juventus. Kế đến Al Duhail tiếp tục bỏ ra 40 triệu USD để có được sự phục vụ của tuyển thủ Nhật Shoya Nakajima, 24 tuổi. Vụ chuyển nhượng này giúp Shoya phá kỷ lục chuyển nhượng của Nakata trước đây từ Parma đến Roma giá 29 triệu USD.

Al Duhail cũng là CLB đang sở hữu những tuyển thủ như Ali Almoez, vua phá lưới Asian Cup 2019 (9 bàn), Abdelkarim…

Al Duhail mùa này đá AFC Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm