Đánh vợ cũ, Boateng bị phạt 1,8 triệu euro

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu trung vệ Bayern Munich, tuyển Đức, nhà vô địch World Cup 2014 đã phải chồng đủ số tiền 1,8 triệu euro cho vợ cũ với tội danh xâm hại nguy hiểm thân thể vợ cũ. Tòa án Munich vừa kết thúc phiên tòa xử cựu tuyển thủ Đức.

Jerome Boateng và luật sư của mình tại phiên tòa. Ảnh: AFP

Jerome Boateng, 33 tuổi vừa rời Bayern Munich để gia nhập Lyon trong bộ đồ vest màu xanh-đen xuất hiện ở phiên tòa và nghe phần luận tội. Năm 2018, anh đã có cuộc xô xát với vợ cũ là bà mẹ của hai con gái sinh đôi cùng với Boateng. Trong vụ xô xát, trung vệ Bayern đã có những hành vi làm nguy hiểm cơ thể của, nắm tóc và dùng tay tát vào mặt làm cô vợ cũ xây xát mặt mày.

Boateng phủ nhận việc đánh vợ cũ, nhưng không thể thoát khỏi mức phạt tiền 1,8 triệu euro.

Trung vệ Jerome Boateng có 10 năm chơi bóng cho “Hùm xám” khi từ Man. City gia nhập. Tại Bayern, Boeteng có hầu như đủ bộ sưu tập danh hiệu CLB với 9 Bundeliga, hai Champions League, FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Đức...

Jerome Boateng vừa ký hợp đồng chơi cho Lyon của Pháp hai mùa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm