‘Djokovic ra đường không khẩu trang, dương tính mà không biết’

“Bản thân con trai tôi không hề biết rằng, nó đang dương tính với COVID-19, khi nó ra đường ở Serbia cũng không mang khẩu trang”, bà Dijana nói.

Ngôi sao quần vợt Djokovic nhất định không chích vaccnie ngừa COVID-19 và khi kiểm tra PCR thì phát hiện dương tính hôm 16-12.

Việc Djokovic luôn không mang khẩu trang khi ra đường ở Belgrade làm cho những tay vợt trẻ tại một trung tâm quần vợt ở thủ đô Serbia này cũng bắt chước theo, không mang khẩu trang.

Ra khỏi nhà, Djokovic không bao giờ mang khẩu trang. Ảnh: Getty

Bà Dijana khẳng định với truyền hình Úc: “Con tôi không biết mình nhiễm COVID-19 mà ra đường nó không bao giờ mang khẩu trang, nó cũng chẳng biết nó bị dương tính với COVID-19”.

Câu chuyện Djokovic thắng kiện nhà nước Úc nhưng chưa dừng lại tại đó, các cơ quan chức năng Úc tiếp tục chất vấn về thái độ trách nhiệm của Djokovic với bản thân và cộng đồng, khi dương tính với COVID-19 mà vẫn...đi lại. Đấy có thể là một thái độ vô trách nhiệm với cộng đồng mà phía Úc sẽ soi vào để “gỡ gạc” sau khi thua Djokovic tại tòa ngày 10-1 vừa qua.

Những lời phát biểu của bà Dijana vô tình hay sắp xếp, điều đó làm cho Djokovic nhẹ tội hơn.

Về phía Djokovic, anh đã khẳng định quyết tâm cao nhất để bảo vệ danh hiệu Úc mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm