Du lịch qua 12 sân vận động World Cup của Nga

VCK World Cup 2018 khai mạc ngày 14-6 và kết thúc ngày 15-7. Chủ nhà VCK World Cup 2018 đã bỏ ra chừng 10 tỉ USD để làm mới và đại trùng tu nhiều sân cho World Cup. Hãy thử “du lịch” qua 12 sân chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

1- Sân St Petersburg (68.134 chỗ ngồi): Sân ở TP “Venice phương Bắc” nước Nga này do kỹ sư Nhật Kurosawa Kiso thiết kế, sân có hình dáng tổng thể như chiếc đĩa bay, sân nằm trên đảo Krestovsky. Tính độc đáo của sân này là nhiệt độ bên trong sân luôn ở mức 15 độ C bất kể bên ngoài băng giá lạnh hay nóng.

2- Sân Kaliningrad (35.000 chỗ ngồi): Sân còn có tên Arena Baltika, sân được xây dựng trên đảo “tháng 10-Nga”. Sân này thuộc sở hữu của CLB Baltika sau World Cup, nó thay thế cho sân cũ của CLB này.

3- Sân Rostov (45.000 chỗ ngồi): Sân vận động Rostov nằm bên bờ sông Đông gắn liền với những bài hát đi vào lòng người, là sân nhà của CLB Rostov đang đá giải cao nhất của Nga.

4- Sân Spartak (45.360 chỗ ngồi): Là sân nhà của CLB Spartak Moscow nổi tiếng của bóng đá Nga.

5- Sân Hạ Novgorod (45.000 chỗ ngồi): Nằm ở TP Novgorod, cách không xa Moscow. Sau World Cup có thể nó sẽ trở thành sân nhà của CLB Olympyets Novgorod.

6- Sân Samara Arena (44.918 chỗ ngồi): Nó được xây dựng cho chiến dịch World Cup này tại TP công nghiệp Samara. Sau World cup 2018 nó có thể là sân thay thế cho sân Metallurg của CLB Krylia Sovetov.

7- Sân Ekaterenburg (35.000 chỗ): Sân được xây dựng có đặc tính rất riêng của vùng Ural, như một biên giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu của nước Nga.

8- Sân Fisht (47.000 chỗ ngồi): Nó đã được tạo ra cho Olympic mùa Đông 2014. Sau đó, sân đóng cửa và mở lại vào năm 2016 nhân sự kiện Cúp Các liên đoàn của FIFA 2017 và tới đây là World Cup 2018.

9- Sân Volgagrad (45.568 chỗ ngồi): Được xây dựng năm 1958 và mới được đại trùng tu lại. Tiếng là đại trùng tu, nhưng thực chất là đập bỏ hoàn toàn, xây mới lại trên nền đất cũ, là sân nhà của CLB Rotor Volgagrad, một đơn vị công nghiệp trong chiến tranh thế giới thứ 2.

10- Sân Luzhniki (81.000 chỗ ngồi) là sân chính của Liên Xô trước đây và bây giờ là Nga, là sân diễn ra khai mạc và bế mạc World Cup 2018. Trước đây nó có tên sân vận động Lê- Nin, sân có hệ thống sưởi ấm rất hiện đại thời Xô- Viết.

11- Sân Mordovia Arena (44.442 chỗ ngồi): Nó nằm ở Saransk, sau World Cup, nó sẽ thuộc về CLB Mordovia Saransk thay cho sân cũ Start Stadium.

12- Sân Kazan (45.479 chỗ ngồi): Được hoàn tất năm 2013 do sự quản lý của CLB Rubin Kazan. Kazan là một thành phố cổ kính đẹp, yên bình của nước Nga với nhiều tháp chuông nhà thờ rất đẹp và trầm mặc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm