HLV Jose Mourinho chấp nhận án phạt tù 1 năm

Theo Daily Mail (Anh), HLV Jose Mourinho đã chấp nhận án phạt tù 1 năm sau khi trốn khoản thuế trị giá 3,3 triệu euro (2,9 triệu bảng Anh) trong thời gian ông làm việc tại CLB Real Madrid của Tây Ban Nha. Hồ sơ tại tòa án Tây Ban Nha cho biết thêm Mourinho sẽ không phải ngồi tù trong 1 năm đó.

Mourinho từng làm việc cho cả Real Madrid lẫn Barcelona.

Hồ sơ thuế thể hiện, Mourinho đã đồng ý mức phạt 220 bảng Anh/ngày trong vòng 24 tháng (tổng cộng 160.000 bảng Anh) để đổi lại việc không phải ngồi tù. Theo luật pháp Tây Ban Nha, án phạt tù dưới 2 năm về tội danh trốn thuế sẽ không phải ngồi tù nếu kèm theo một điều khoản phạt nào đó như hình thức nộp phạt hàng ngày phía trên của Mourinho.

Cũng theo hồ sơ trên, Mourinho đã “né” nộp thuế tại Tây Ban Nha trong khoảng thời gian 2 năm từ 2011 đến 2012 khi ông đang dẫn dắt Real Madrid. Năm 2004, Mourinho đã thuê công ty thứ ba có trụ sở tại Quần đảo Virgin của Anh và Ireland để khai thuế và nộp thuế tại đó. Mục đích chính có thể là né nộp thuế cao tại các nước khác mà cụ thể ở đây là Tây Ban Nha.

Cùng với án phạt tù 1 năm, Mourinho sẽ bị cơ quan thuế Tây Ban Nha phạt 1,9 triệu euro (1,7 triệu bảng Anh), phạt 60% số tiền trốn thuế và 121.764 euro (107.000 bảng Anh) tiền lãi.

Mourinho và người đại diện của ông không đưa ra bình luận gì vào lúc này nhưng tờ Daily Mail đã cho biết mọi việc đã được dàn xếp như trên. Tin tức Mourinho trốn thuế và bị phạt tù xuất hiện sau chưa đầy hai tháng ông rời vị trí HLV trưởng CLB Manchester United.

HLV Jose Mourinho.

Mourinho chia tay Real Madrid năm 2013 sau 3 năm dẫn dắt CLB này giành 1 La Liga và 1 Copa del Rey (cúp quốc gia Tây Ban Nha).

Đây là vụ dàn xếp mới nhất liên quan đến hàng loạt ngôi sao trốn thuế phục vụ cho 2 CLB lớn nhất Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona.

Trước đó, Lionel Messi đã đổi mức phạt 21 tháng tù bằng cách chịu phạt 2 triệu euro (1,8 triệu bảng Anh) vào năm 2016. Trong cùng năm, người đồng đội trong màu áo Barca và Argentina của Messi, Javier Mascherano cũng chịu án phạt 1 năm tù treo.

Năm 2017, cựu cầu thủ Real Madrid, Angel di Maria cũng bị phạt 16 tháng tù. Và anh cũng không phải chịu ngồi tù khi đóng phạt 2 triệu euro.

Hiện cơ quan thuế Tây Ban Nha cũng đang sờ gáy hai siêu sao khác từng thi đấu cho Real Madrid và Barcelona là Ronaldo và Neymar. Ronaldo (hiện đang thi đấu cho Juventus) và Neymar (PSG) bị cáo buộc trốn thuế khoản tiền lần lượt là 14,8 triệu euro (13 triệu bảng) và 17,5 triệu euro (15,4 triệu bảng) từ năm 2011 đến năm 2014.

Hồ sơ trốn thuế của các siêu sao tại Tây Ban Nha

Lionel Messi - bản án 21 tháng tù, đóng phạt 2 triệu euro (1,8 triệu bảng) trong năm 2016 để đổi lấy tù treo

Javier Mascherano - một năm tù treo năm 2016

Angel di Maria - bản án 16 tháng tù, đóng phạt 2 triệu euro (1,8 triệu bảng) trong năm 2017 để đổi lấy tù treo

Cristiano Ronaldo - đang chờ phán quyết, bị buộc tội trốn thuế 14,8 triệu euro (13 triệu bảng) từ năm 2011 đến 2014

Neymar - đang chờ phán quyết, bị buộc tội trốn thuế 17,5 triệu euro (15,4 triệu bảng) từ năm 2011 đến 2014 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm