Hôm nay ‘Hổ Malaysia’ mài vuốt ở Jordan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

FIFA Days tới đây, tuyển Malaysia muốn rèn quân thật bén nhọn chuẩn bị bước vào vòng loại Asian Cup 2023 và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA nhằm có lợi thế trong phân hạt giống chia bảng đấu.

Sang Jordan, tuyển Malaysia đá giải tam giác cùng chủ nhà Jordan và Uzbekistan. Dù là giải giao hữu nhưng HLV Tan Cheng Hoe mang trọng trách nặng, đó là phải có kết quả tích cực nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mà hiện nay Malaysia đang đứng thứ 154.

Dion Cools  (5) cũng làm cho HLV Tan Cheng Hoe mệt mỏi và khó xử.   Ảnh: NST

Khuya nay (6-10), Malaysia sẽ ra quân trận đầu gặp chủ nhà Jordan. Kể từ năm 1988 đến nay, Malaysia gặp Jordan 4 lần, với hai trận thua và hai trận hòa, lần gần đây nhất, Malaysia thua 0-1 ngay tại Bukit Jalil.

Đợt tập trung đội tuyển này, HLV Tan Cheng Hoe gọi 8 cầu thủ lần đầu khoác áo tuyển, nhưng vị HLV 52 tuổi này vẫn trông chờ vào các cựu binh như đội trưởng Aidil Zafuan rất giàu kinh nghiệm thi đấu ở Trung Đông.

HLV Tan Cheng Hoe đang chần chừ về hậu vệ cánh Dion Cools bị chấn thương. Tuy nhiên tối chủ nhật vừa qua, Dion Cools lại ra sân 10 phút trong màu áo Midtjylland đá giải Đan Mạch mà đội của Cools thắng 4-0. Điều đáng nói là ông Tan đã loại Cools vì chấn thương sau sự chỉ trích gay gắt từ fan nhà rằng ông gọi cầu thủ chấn thương.

Dù là giải tam giác và mang tính làm nóng nhưng HLV Tan Cheng Hoe mang hai sứ mệnh lớn, “rèn giũa móng vuốt cho hổ Malaysia” và có kết quả tốt trước hai đối thủ kèo trên Jordan và Uzbekistan để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm