Huyền thoại MU có thể bị loại khỏi đời sống bóng đá

Huyền thoại MU, ngôi sao cùng thời với HLV Ole Gunner Solskjaer là Paul Scholes có nguy cơ bị cấm hoạt động bóng đá mãi mãi.

Theo quy chế LĐBĐ Anh (FA), những người còn đang hoạt động trong bóng đá chuyên nghiệp thì không được phép tham gia cá cược.

Paul Scholes có 11 danh hiệu Premier League và 2 Champions League cùng MU

Paul Scholes tham cá cược từ ngày 17-8-2015 đến 12-1-2019. Trong khoảng thời gian này huyền thoại MU 44 tuổi đã 140 lần đánh cá cược các trận bóng Anh. Hành động này đã vi phạm Qui định khoản E8 của Quy chế FA.

Đến ngày 26-4, Paul Scholes sẽ ra điều trần, giải thích cho hành động của mình. Nhiều khả năng cựu sao MU phải chịu phạt tiền cực nặng nếu còn muốn có cơ hội lấy bóng đá làm nghề nghiệp trong tương lai.

Hiện nay Paul Scholes cũng là cổ đông của CLB Salford City và có 10% vốn nơi đó. Salford City là CLB hạng tư mà nhiều danh thủ MU của thế hệ cùng thời với Scholes sở hữu trong đó có Beckham, Neville…

Lai lịch cá độ của Paul Scholes còn lưu lại trong các bản lưu và phôi lưu của nhà cái thể hiện rõ, trận đầu Scholes chơi thắng cược, trận sau đó thua, và sau đó sáu trận liên tiếp thắng cược…

Paul Scholes từng có 11 danh hiệu vô địch Anh cùng MU, hai Champions League, anh giã từ chức vị giám đốc CLB Salford City để sang làm HLV CLB Oldham, tuy nhiên, Scholes chỉ trụ lại đó được 31 ngày thì từ chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm