Malaysia xin giảm thời gian cách ly để đánh bại Thái Lan

HLV Brad Maloney của U-23 Malaysia xin đặc cách giảm thời gian cách ly cho bốn tuyển thủ, nhằm sớm hội quân để nuôi mục tiêu đánh bại U-23 Thái Lan.

Tuyển Malaysia sau khi tham dự giải giao hữu tam giác ở Jordan về Kuala Lumpur đã trải qua 2 ngày cách ly của chuỗi 14 ngày. HLV Brad Maloney (người Úc) của U-23 Malaysia xin nhà nước Malaysia đặc cách cho bốn tuyển thủ sớm rời khu cách ly về gia nhập U-23 để đội chuẩn bị thật tốt cho vòng loại U-23 châu Á.

HLV Brad Manoley dồn mục tiêu đánh bại U-23 Thái Lan để nhất bảng J.Ảnh: Astro.

Bảng J vòng loại U-23 châu Á thi đấu tập trung tại Mông Cổ gồm chủ nhà, U-23 Malaysia, U-23 Thái Lan và U-23 Lào. HLV Brad Maloney gọi bốn tuyển thủ của đội tuyển quốc gia gia nhập U-23 gồm Hakim Luqman, Ajmal Hamadi, Hakimi Abdullah và Quentin Cheng.

Thành phần U-23 Malaysia chủ yếu là U-20 từng giành á quân U-19 Đông Nam Á năm 2019. Tập thể này có nhiều cầu thủ rất giỏi. Họ từng nhất bảng đấu vòng loại trong đó đánh bại U-19 Thái Lan 2-1 tại Phnom Penh, song do dịch bệnh COVID-19 nên giải U-19 châu Á năm 2020 bị hủy. Nay lứa U-20 này khoác áo U-23 quốc gia đá vòng loại châu Á.

Đây là đề xuất của cựu giám đốc kỹ thuật Ong Kim Swee nhằm làm nền để đội bóng trẻ này săn vé dự Olympic Paris năm 2024.

Trước khi đến Mông Cổ dự vòng loại châu Á, U-23 Malaysia có ba trận giao hữu với các CLB đang đá M-League gồm Subang Jaya (12-10), Penang (15-10) và Kedah (18-10).

Tại bảng J vòng loại U-23 châu Á, Malaysia gặp Lào (ngày 25-10), chủ nhà Mông Cổ (28-10) và Thái Lan (31-10). Trọng tâm của thầy trò HLV Brad Maloney là phải đánh bại U-23 Thái Lan để lên ngôi nhất bảng J, còn hai đối thủ Lào và Mông Cổ được mặc định là Malaysia lấy... 6 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm