Nhật Bản trả lại quyền đăng cai FIFA Club World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Nhật (JFA) đã chính thức trả lại quyền đăng cai FIFA Club World Cup cho FIFA vì Nhật đang bùng phát làn sóng dịch thứ năm với chủng Delta cực nhạy.

Tổng thư ký JFA, ông Kiyotaka Suhara cho biết: “Thời điểm này chúng tôi mạnh dạn đưa ra quyết định là trả lại quyền đăng cai FIFA Club World Cup vì tình hình dịch bệnh bùng phát đợt thứ năm ở Nhật với chủng Delta quá nhạy cảm và dễ lây lan. Nếu Nhật vẫn tổ chức sẽ gây phiền toái cho tất cả các bên”.

Chelsea tham dự giải lần này với tư cách nhà vô địch châu Âu. Ảnh: Getty

Năm 2016, Nhật từng là chủ nhà của giải đấu này, sang năm 2020, lẽ ra Nhật cũng là chủ nhà nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời JFA, tuy nhiên dịch bệnh bùng phát khiến Nhật không thể tổ chức. FIFA đã nhờ Qatar giải cứu và giải diễn ra hồi tháng 1-2021 với chức vô địch thuộc về Bayern Munich. Nay trước làn sóng bùng phát dịch thứ năm, Nhật lại trả quyền đăng cai.

FIFA đang tìm quốc gia khác “cứu bồ” cho Nhật một lần nữa trong giải đấu có sự tham gia của tất cả những nhà vô địch châu lục và khu vực cấp CLB trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm