Premier League mở màn bằng ‘đại chiến’ Tottenham - Man. City

Premier League mùa giải 2021/2022 chính thức khởi tranh vào ngày 14-8, điểm sơ qua các cặp đấu có thể thấy trừ trận đại chiến giữa Tottenham và Man. City, thì các “ông lớn” khác đều có thể giành 3 điểm khi chỉ đối đầu với những đội bóng được đánh giá yếu hơn. 

MU sau khi củng cố nhân sự bằng hai bản hợp đồng chất lượng là Sancho và Varane, thì ngay trận đầu tiên, thầy trò HLV Solskjaer sẽ được chơi trên sân nhà trong trận tiếp đón Leeds United.

Ngoài chuỗi 5 trận gần nhất bất bại khi đối đầu với Leeds United tại Premier League, thì số liệu trong quá khứ đang hoàn toàn ủng hộ “Quỷ Đỏ”. Bởi trong 16 lần gần nhất làm khách trên sân Old Trafford, Leeds United chưa bao giờ có được chiến thắng tại đây (hòa 6 và thua 10). Đặc biệt trong liên tiếp 5 mùa giải gần nhất, MU đều ghi được bàn thắng trong trận ra quân.

MU từng đánh bại Leeds United với tỷ số 6-2 ở mùa giải trước. Ảnh: Getty Images. 

Trong trận ra quân mùa giải mới, mọi yếu tố từ con người, lịch sử đối đầu cho đến lợi thế sân nhà đều đang ủng hộ MU. Do đó, nhà cái đánh giá rất cao MU trong trận đấu này, khi MU sẽ chấp Leeds United một bàn cùng với đó định mức tổng số bàn thắng mà hai đội ghi được sẽ từ ba bàn. 

Tương tự như MU, Chelsea cũng có trận mở màn được đánh giá là dễ chơi, khi nhà ĐKVĐ Champions League chỉ phải tiếp đón Crystal Palace. Mặc dù Chelsea đã thắng Crystal Palace đến 16 trận trong 20 lần đối đầu gần nhất, nhưng “The Blues” vẫn nên cẩn thận trong những trận mở màn. Bởi trong 4 mùa giải gần nhất tại Premier League, Chelsea đã để thua 2 trận ở vòng đấu đầu tiên. 

Mùa giải trước, Chelsea toàn thắng Crystal Palace ở cả hai lượt trận. Ảnh: Getty Images. 

Có thể thấy, đối đầu với Chelsea sẽ là bài kiểm tra rất khó đối với huyền thoại bóng đá Pháp, Patrick Vieira trong tư cách HLV trong lần đầu ngồi ghế thuyền trưởng Crystal Palace. Với lợi thế sân nhà cùng dàn sao hùng hậu, do đó nhà cái đánh giá rất cao Chelsea trong trận đấu này, khi tỷ lệ chấp banh là 1.5 bàn thắng. 

Còn đối với Liverpool, thầy trò Jurgen Klopp sẽ có chuyến làm khách đến sân của đội bóng vừa thăng hạng là Norwich City. Có thể thấy, đây là cặp đấu nhiều duyên nợ ở vòng mở màn, khi Liverpool và Norwich City đã 3 lần đối đầu nhau tại vòng đầu tiên ở Premier League, và kết quả hoàn toàn nghiêng về Liverpool với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Hơn hết lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ Liverpool, bởi “The Kop” đã bất bại trong 14 trận gần nhất đối đầu với Norwich City với 12 chiến thắng và 2 trận hòa. 

Liverpool tự tin giành 3 điểm trong trận khai mạc, khi chỉ đến chơi trên sân của tân binh Norwich City. Ảnh: Getty Images. 

Dù đến làm khách trên sân của Norwich City, nhưng với việc Liverpool sở hữu dàn sao quá mạnh, do đó nhà cái gây bất ngờ khi tỷ lệ chấp banh của Liverpool trong trận đấu này là 1,5 bàn. 

Còn trận cầu tâm điểm vòng khai mạc Premier League sẽ là màn đối đầu giữa nhà vô địch Man. City trên sân của Tottenham. Dù Tottenham là đội mạnh trong nhóm Big Six, nhưng Man. City vẫn có thể tự tin giành chiến thắng trong trận đấu này, bởi “Man Xanh” đã toàn thắng cả 10 lần ở những trận mở màn Premier League kể từ mùa giải 2011/12. Dù đến làm khách trên sân của Tottenham, nhưng Man. City vẫn được đánh giá là kèo trên khi tỷ lệ chấp banh của thầy trò Pep Guardiola là ¾ bàn.

Man. City sẽ làm gì để có được kết quả thuận lợi trên sân của Tottenham trong trận đấu khai mạc mùa giải mới. Ảnh: Getty Images. 

Ở vòng đấu đầu tiên Premier League mùa giải 2021/2022, Brentford sẽ tiếp đón Arsenal vào lúc 2h ngày 14-8, MU sẽ đá với Leeds United vào lúc 18h30, Chelsea sẽ đá với Crystal Palace vào lúc 21h và Liverpool đối đầu với Norwich City vào lúc 23h30 cùng ngày. Đại chiến Tottenham-Man. City sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 15-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm