‘Tam sư’ thua ngược gây sốc, tuyển Pháp chật vật giành 3 điểm

Rạng sáng 12-10, vòng loại Euro 2020 tiếp tục diễn ra, tại bảng A đội tuyển Anh có chuyến làm khách trước đối thủ Cộng hòa Séc tại lượt trận thứ 5. Với đội hình có chất lượng hơn, “tam sư” dễ dàng có được bàn thắng chỉ ngay khi bóng lăn được 5 phút. Từ tình huống bứt tốc xâm nhập vòng cấm bên cánh trái của Sterling, mang về phạt đền cho tuyển Anh khi bị hậu vệ đội chủ nhà Cộng hòa Séc phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội để giúp “tam sư” vươn lên dẫn 1-0.

Harry Kane giúp tuyển Anh vươn lên dẫn trước khi bóng chỉ lăn được 5 phút.

Thế nhưng lợi thế dẫn bàn của tuyển Anh không duy trì được lâu, 4 phút sau bàn mở tỉ số của Harry Kane, Cộng hòa Séc nhanh chóng san bằng cách biệt. Từ tình huống phạt góc bên cánh trái khiến vòng cấm của tuyển Anh chao đảo, trung vệ Jakub Brabec nhanh chân dứt điểm đánh bại thủ môn Pickford. Hơn 30 phút còn lại của hiệp một, cả hai đội thi đấu đôi công bằng lối chơi tốc độ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai tuyển Anh gia tăng sức ép và tạo được thế trận tấn công lấn lướt. Nhưng chủ nhà Cộng hòa Séc vẫn là đội thi đấu hay hơn khi chọn lối chơi phòng ngự phản công liên tục gây sóng gió cho cầu môn của học trò  HLV Southgate. Lối chơi này cũng giúp Cộng hòa Séc giành chiến thắng nghẹt thở phút 85. Từ đường đánh biên đơn giản bên cánh phải, Lukas Masopust có pha căng ngang vừa tầm cho tiền đạo Zdenek Ondrasek dễ dàng dứt điểm mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Nhưng hàng thủ lỏng lẻo khiến "tam sư" nhận trận thua sốc 1-2 trước Cộng hòa Séc. 

Chiến thắng 2-1 gây sốc trước tuyển Anh giúp, Cộng hòa Séc có được 12 điểm sau 6 vòng đấu cùng điểm số với “tam sư”, nhưng Cộng hòa Séc chỉ đứng thứ hai bảng A vì thua hiệu số. Cặp đấu còn lại của bảng A, Montenegro và Bulgaria hòa nhau không bàn thắng.

Tại bảng B đương kim vô địch Euro là Bồ Đào Nha cũng dễ dàng có được 3 điểm trước đối thủ “nhẹ ký” là Luxembourg. Trên hàng công, đầu tàu là siêu sao Ronaldo, Bồ Đào Nha sớm có bàn thắng mở điểm ngay phút 16. Hậu vệ Nelson Semedo bứt tốc xâm nhập vòng cấm, thủ môn và hậu vệ của Luxembourg nỗ lực cứu thua. Nhưng bóng lại bật ra đúng ngay vị trí của Bernardo Silva để cầu thủ thuộc biên chế của Man. City dễ dàng ra chân dứt điểm mở tỉ số. Thi đấu lấn lướt và liên tục tạo ra cơ hội ngon ăn nhưng Bồ Đào Nha khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 1 bàn.

Hàng công mạnh với bộ ba Felix-Bernardo Silva-Ronaldo giúp Bồ Đào Nha dễ dàng giành 3 điểm trước Luxembourg.

Sang hiệp hai đội chủ nhà Bồ Đào Nha liên tục gia tăng sức ép để ghi thêm bàn thắng. Phải đến phút 65 Ronaldo mới có thể lên tiếng giúp Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt. Tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương băng ra bất hợp lý, Ronaldo kê chân chỉnh bóng để đưa bóng đi nhẹ nhàng vào lưới Luxembourg.

Đội trưởng Ronaldo ghi bàn thắng thứ 2 trong chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha.

Đến phút 89 Bồ Đào Nha có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 trước đối thủ nhờ pha làm bàn của tiền đạo Goncalo Guedes. Giành chiến thắng trước Luxembourg Bồ Đào Nha có được 11 điểm và vị trí thứ 2 bảng B. Ở cặp đấu khác cùng bảng B, Ukraine giành chiến thắng 2-0 trước Lithuania để có được ngôi đầu bảng B với 16 điểm.

Tại lượt trận thứ 7 bảng H, mặc dù chỉ đối đầu với Iceland, thế nhưng ĐKVĐ thế giới tuyển Pháp phải vô cùng khó khăn mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Liên tục dồn ép nhưng trước hàng thủ kín kẽ của Iceland tuyển Pháp phải bất lực kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 0-0. Sang hiệp hai “gà trống Gaulois” mới có được cơ hội mở điểm từ pha té ngã trong vòng cấm của Griezmann để giúp tuyển Pháp hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m Oliver Giroud không mắc sai lầm nào để giúp tuyển Pháp giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Tuyển Pháp phải chật vật mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Iceland.

Hai trận đấu khác của bảng H, Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng 1-0 trước Albania, Andorrva cũng có được 3 điểm với chiến thắng với tỉ số tương tự trước Moldova. Sau bảy lượt trận, tuyển Pháp có được vị trí nhì bảng H với 18 điểm, mặc dù cùng điểm số với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tuyển Pháp không có được vị trí đầu bảng vì thua hiệu số.

Kết quả một số bảng đấu vòng loại Euro 2020:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm