Thái Lan tổ chức giải Futsal tiền World Cup bất chấp dịch

Mỗi ngày Thái Lan gần đạt ngưỡng chục ca nhiễm COVID-19 mới, hàng chục người chết, nhưng Futsal Thái Lan vẫn tổ chức giải Futsal quốc tế tiền World Cup 2021 mang tên liên lục địa.

Bảy vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới như Kosovo, Mozambique, Uzbekistan, Ai Cập, chủ nhà World Cup 2021 Lithuania, Tajikistan, Iran.

HLV nội Rakphone Sainetngam dẫn dắt tuyển Thái Lan đá giải tiền World Cup 2021 thay thầy ngoại Jose Mendes.  Ảnh: AFF

Giải diễn ra từ ngày 25 đến 30-7, tức chỉ còn 10 ngày nữa tại Bangkok.

Đây được coi như giải tiền World Cup 2021 mà các đội tuyển quốc gia tham dự như “trận đánh thử” chuẩn bị cho World Cup 2021 khai mạc ngày 12-9 tại Lithuania.

Tám đội chia làm hai bảng: 

Bảng A: Chủ nhà Thái Lan (hạng 17 thế giới), Uzbekistan (30), Kosovo (56), Mozambique (65)

Bảng B: Iran (6), Ai Cập (25), Tajikistan (62) và chủ nhà World Cup 2021 Lithuania (91).

Tuyển Thái Lan chuẩn bị chu đáo cho World Cup 2021.

Đội tuyển chủ nhà Thái Lan do HLV nội Rakphon Sainetngam dẫn dắt thay HLV Jose Mendes vừa chia tay tuyển Thái Lan.

Thái Lan huy động thành phần mạnh nhất khi có tay săn bàn Suphawut từ Nagoya Oceans của Nhật quay về.

Điều đáng nói là đội ngũ ban huấn luyện của tuyển Thái Lan rất hùng hậu có đến 12 thành viên...chuẩn bị cho đội tuyển chuẩn bị tham dự World Cup, trong số 11 trợ lý có nhiều người nước ngoài, trợ lý truyền thông, liệu pháp vật lý, quản trị đội, trưởng đoàn, trợ lý phụ trách thiết bị....

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm