Tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất của huyền thoại Maradona

Cái chết của huyền thoại Maradona đến nay vẫn được xem là...oan ức, bởi “Cậu bé vàng” còn có thể sống lâu hơn nữa.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của Maradona ở tuổi 60. Maradona ra đi vào ngày 25-12, là ngày người bạn lớn của ông là Chủ tịch Fidel Castro của Cuba ra đi bốn năm trước.

Maradona là huyền thoại bất tử trong lòng người hâm mộ Napoli. Ảnh: Getty

Trận đấu giữa Boca Juniors của Argentina và Barcelona tại Abu Dhabi sẽ diễn ra vào ngày 14-12 nhằm kỷ niệm 1 năm ngày mất của Maradona, tức sớm hơn 11 so với ngày qua đời của Maradona.

Thực tế vào tháng 12 tới tại UAE và Saudi Arabia diễn ra chuỗi lễ hội, trong đó có giải bóng đá giao hữu lớn nhằm thu hút khách du lịch trở lại sau đại dịch. UAE lẫn Saudi Arabia tổ chức giải bóng đá Cúp Maradona có những khách mời như PSG, Bayern Munich, Barcelona, Boca Junior, các CLB của các nước chủ nhà UAE và Saudi Arabia như Al Nassr và Al Hilal...

“Cậu bé vàng” Maradona khởi đầu sự nghiệp tại Boca Juniors, ông thi đấu cho CLB này từ năm 1982 đến 1985 trước khi sang châu Âu đá cho Barcelona và Napoli. CLB châu Âu thành công nhất của Maradona là Napoli.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm