Tottenham đề nghị Son hoàn tất nốt 'lăn lê bò trườn'

Nhân tiện ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min về Hàn Quốc “trốn dịch”, lãnh đạo CLB thành London đề nghị Son trả cho xong “nợ” quân dịch để khỏi lăn tăn.

Ngôi sao Son Heung-min là đội trưởng đội Olympic Hàn Quốc đánh bại Olympic Nhật Bản 2-1 ở trận chung kết Asiad 18 tại Indonesia năm 2018.

Chiếc HCV Asiad 18 giúp Son khỏi đi quân dịch nhưng vẫn còn nợ ba tuần học quân sự.

Luật quân dịch (nghĩa vụ quân sự) ở Hàn Quốc là bắt buộc với bất kỳ đàn ông bình thường nào của Hàn Quốc với 21 tháng đi lính. Tuy nhiên, luật cũng chiếu cố những VĐV thể thao đoạt HCV cấp châu lục trở lên được miễn trừ nghĩa vụ. Son Heung-min là đội trưởng Olympic Hàn Quốc vô địch Asiad 18. Lần đó ý đồ săn HCV Asiad 18 để khỏi quân dịch của Son được Tottenham hỗ trợ chu đáo và Son đã làm được.

Tuy nhiên, anh vẫn còn nợ… ba tuần học làm quân nhân, tức “lăn-lê- bò-trườn” và phải biết sử dụng súng, các loại vũ khí ở dạng sơ đẳng.

Trong thời gian về nước “trốn dịch”, Tottenham đã yêu cầu Son hãy trả nợ nốt ba tuần quân trường.

Về nước hồi tuần trước, Son đã phải cách ly 14 ngày trong một binh đoàn của quân đội Hàn Quốc. Son sẽ thực hiện nốt ba tuần “lăn-lê-bò-trườn” để hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm