Trung Quốc trừng phạt VĐV đến dự Olympic và chống đối

Sau hàng loạt nước tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 (tháng 2 tới), Trung Quốc đã gửi thông điệp cứng, VĐV nào đến Trung Quốc tham dự đại hội mà có hành động chống đối luật pháp Trung Quốc, vi phạm tinh thần Olympic sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.

Sau Mỹ là Anh, Úc và một số nước khác tuyên bố tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông này.

Quân đội Trung Quốc hỗ trợ Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.   Ảnh: Reuters

Những ngày qua, VĐV bóng rổ nổi tiếng Mỹ Kentor Enes Kanter Freedom cũng lên tiếng cực mạnh. Anh kêu gọi nhiều VĐV các nước và cả VĐV Trung Quốc nên tẩy chay Olympic mùa đông vì vấn đề nhân nguyền ở Trung Quốc xung quanh người Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng các tộc dân thiểu số ở Tây Tạng...

Cận kề ngày diễn ra đại hội thể thao mùa đông, làn sóng tẩy chay và chỉ trích Trung Quốc càng mạnh...

Trước tình hình như vậy, phía Trung Quốc gửi đi thông điệp cứng rằng, bất cứ VĐV nào đến Trung Quốc tham dự đại hội mùa đông mà vi phạm pháp luật Trung Quốc, phá và vi phạm tinh thần Olympic sẽ bị trừng phạt không khoan nhượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm