Valdes tự đánh sập mạng xã hội cho yên thân

Người thủ môn lừng danh của tuyển Tây Ban Nha và nhất là Barcelona vừa chia tay bóng đá và quyết định tự đánh sập mạng xã hội của mình để hưởng cuộc sống yên thân, nhẹ nhàng.

Victor Valdes có một sự nghiệp rất thành công

Những ngày đầu bước sang năm mới 2018, thủ thành Victor Valdes tuyên bố treo giày và đánh sập mạng xã hội của mình. Người gác đền 35 tuổi này có một cuộc đời cầu thủ đầy hào quang, không thiếu những danh hiệu lớn nào và thậm chí rất…dày.

Valdes (bìa trái) và chiếc cúp Champions League

Valdes cũng cho biết, thời điểm anh quyết định treo găng này cũng có nhiều lời đề nghị đến từ MU và Standard Liege của Bỉ nhưng anh không nhận lời.

Valdes nói: “Khi vầng hào quang đã rời xa chúng ta thì chúng ta nên nói lời chia tay. Đã đến lúc về với gia đình và con cái, dạy lũ trẻ về cuộc sống”.

Treo găng, Valdes quyết định chia tay mạng xã hội để hưởng cuộc sống nhẹ nhàng

Trong vòng 12 năm phụng sự cho đội bóng xứ Catalan, Valdes có sáu danh hiệu La Liga, ba danh hiệu Champions League, hai cúp Nhà vua. Anh cũng có hai danh hiệu lớn là vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, nhưng ở hai danh hiệu này Valdes chỉ là dự bị cho Iker Casillas.

Năm 2014, Valves chuyển sang MU. Tại đó anh thi đấu không thành công và không có suất bắt chính cho “quỷ đỏ” thời Van Gaal. Cuối cùng Victor Valdes tìm về Boro và tiếp tục bị chấn thương gối hành hạ làm cho phong độ của anh không tốt. Valdes rời Boro hồi tháng 5 năm ngoái.

+ Bảnh vàng thành tích của Valdes:

Barcelona (2002-2014)

Số trận ra sân: 387

La Liga: 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13

Champions League: 2005-06, 2008-09, 2010-11

Copa del Rey:  2008-09, 2011-12

Supercopa de Espana: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013

UEFA Super Cup: 2009, 2011

FIFA Club World Cup: 2009, 2011

La Liga Goalkeeper of the Year: 2009-10, 2010-11

TBN (2010-2014)

World Cup: 2010

Euro:  2012

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm