Real Madrid tiếc thương cựu chủ tịch tử vong do nhiễm COVID-19

Cả đội bóng Real Madrid đang cách ly và tự tập riêng vì dịch COVID-19, nay ai cũng buồn khi hay tin ông cựu chủ tịch CLB của mình qua đời vì nhiễm COVID-19 đang hoành hành tại Tây Ban Nha.

Con trai ông Lorenzo Sanz đã xác nhận cái chết của cha: “Cha tôi, một trong những người giỏi nhất, dũng cảm nhất, đã rời bỏ chúng tôi. Cha không đáng ra đi theo cách này. Gia đình và đội Real Madrid là niềm đam mê của ông ấy. Chúng con tự hào về cha. Yên nghỉ nhé cha!”.

Cựu Chủ tịch Real Madrid từng gắn bó với CLB Hoàng gia với hai chiếc cúp Champions League 1998 và 2000 . Ảnh: GETTY IMAGES  

Ông Lorenzo Sanz đã bị sốt hơn một tuần và sau đó được đưa vào bệnh viện ở thủ đô Madrid nhưng ông đã không qua được. Tại Tây Ban Nha hiện đã có hơn 24.000 người bị nhiễm COVID-19 với gần 1.400 ca tử vong và cựu Chủ tịch Real Madrid - ông Lorenzo Sanz là một trong số đó.

CLB Real Madrid cũng mới gửi lời chia buồn tới những người thân trong gia đình người cựu chủ tịch đáng kính.

Cựu Chủ tịch Lorenzo Sanz và tiền đạo người Pháp Anelka. Ảnh: GETTY IMAGES  

Triều đại của ông Lorenzo Sanz với Real Madrid (1995-2000), ông từng giúp Real sở hữu nhiều tên tuổi nổi đình nổi đám trong màu áo “kền kền trắng”, trong đó có sự kiện ông đưa Predrag Mijatovic - người đã ghi bàn thắng trong trận chung kết Champions League 1998 giúp Real Madrid đánh bại Juventus. Ngoài ra, ông còn mang về các ngôi sao như Anelka, Roberto Carlos, Clarence Seedorf và Davor Suker.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm