Sau hai ca nhiễm COVID-19, V-League tạm dừng vô thời hạn

Quyết định của VPF được đưa ra sau khi Việt Nam ghi nhận thêm hai ca dương dính với COVID-19 trong cộng đồng.

Trong công văn VPF nêu rõ: Căn cứ các thông tin chính thức của Bộ y tế về tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 ngoài cộng đồng tại Thành Phố Đà Nẵng; Căn cứ của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19… Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp… Để đảm bảo an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia Giải đấu, Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 thông báo tạm dừng Giải Bóng đá VĐQG 2020 kể từ các trận đấu vòng 12, Giải Hạng nhất 2020 kể từ các trận đấu vòng 10.

Kết thúc vòng 11 V-League, CLB TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước đội ĐKVĐ Hà Nội. ẢNH: ANH PHƯƠNG

VPF cũng đề nghị các CLB, các thành viên, bộ phận liên quan nhanh chóng cập nhật thông tin, chủ động triển khai kế hoạch công việc tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu các CLB tăng cường công tác quản lý cầu thủ, thường xuyên theo dõi sức khỏe, y tế và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh chính phủ… cho đến khi đảm bảo an toàn và sẵn sàng khi Giải đấu tiếp tục trở lại.

Hiện tại V-League vừa kết thúc vòng đấu 11, nổi cộm với trận cầu tâm điểm CLB TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội. Ở trận này, trọng tài chính Trần Văn Trọng từ chối thổi phạt hai pha để hậu vệ Hà Nội Nguyễn Thành Chung để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau trận thua, HLV Chung Hae Soung chia tay ghế HLV trưởng, lẫn vị trí giám đốc kỹ thuật CLB TP.HCM. Hiện chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng tạm nắm quyền chỉ đạo, trong thời gian chờ ông thầy người Brazil Ailton Silva sang thế chỗ HLV Chung Hae Soung.

Dự kiến nếu V-League tạm dừng hơn ba tuần, kế hoạch kết thúc giải đấu vào ngày 31-10 sẽ không thể thực hiện. Điều này cũng ảnh hưởng đến đợt tập trung, chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm