Sự sụp đổ của một tài năng tại Barcelona

Do Coutinho phải ngồi ngoài vì những vấn đề liên miên, tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” của lò La Masia là Gavi đã vượt qua Coutinho trong các lựa chọn của Xavi. Cả Gavi và Nico đều đã giới thiệu mình dưới quyền người quản lý mới.

Đau cho cầu thủ người Brazil Coutinho đã bình phục chấn thương và trở lại sân cỏ và điều không may đã đến với anh khi anh đã bị giáng cấp xuống làm người thay thế cho hai tài năng trẻ này. Cuối cùng anh đã yêu cầu người đại diện của mình tìm kiếm một điểm đến mới.

Theo Mundo Desportivo, một cơ hội rời Barcelona cho Coutinho có thể đến như một lời đề nghị từ nước Anh. Người đại diện Kia Joorabchian có mối liên hệ chặt chẽ ở đó. Barca sẽ rất vui khi sắp xếp một vụ mua bán trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Người ta nhắc nhiều đến Newcastle, nhưng cầu thủ này đã gạt bỏ mong muốn gia nhập Magpies.

Chấn thương liên miên đã đẩy Coutinho ra khỏi đội hình chính của Barcelona. Ảnh: CGI.

Người đại diện của Couinho đang theo dõi các cuộc đàm phán với ba đội bóng ở Premier League là Arsenal, Tottenham và Everton. Ắt hẳn sẽ mất một thời gian để các cuộc đàm phán bắt đầu ở giai đoạn nâng cao vì Coutinho là một cầu thủ có mức lương cao và yêu cầu phức tạp.

Tuy nhiên, với việc Barcelona đã đăng ký Dani Alves và Ferran Torres, họ cần một số cái tên sớm được đưa ra khỏi danh sách để có biện pháp tốt. Coutinho hiện đứng đầu danh sách.

Những chấn thương liên miên đã khiến Coutinho phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài kể từ khi anh gia nhập Barcelona. Hệ quả là sự tự tin và kỹ năng của anh đã ảnh hưởng trực tiếp.

Kể từ khi chuyển đến từ Liverpool vào năm 2018, anh đã không thực hiện được mọi kỳ vọng và lời hứa. Việc trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB với mức phí lên tới 142 triệu bảng cũng không giúp được gì ngoài những áp lực khủng khiếp.

Tân HLV Xavi cần nhiều hơn chất thép ở Barca. Ảnh: CGI.

Trong mùa giải 2019-2020, cầu thủ người Brazil được cho mượn để chơi cho Bayern Munich. Cùng với họ, anh ấy đã trở thành nhà vô địch Champions League. Ngay sau khi mùa giải kết thúc, cựu HLV của Barcelona, Ronald Koeman ngay lập tức gọi lại anh vì ông có kế hoạch tích hợp Coutinho vào đội hình của mình.

Mọi thứ lại diễn ra không như ý một lần nữa khi anh bị chấn thương ở lưng, khiến anh không thể có được một chuỗi cơ hội hợp pháp để nắm lấy số phận của mình. Khi anh trở lại, một sự thay đổi quản lý trong hình thức của Xavi đã xảy ra. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói rõ rằng, giống như bất kỳ ai khác, cầu thủ 29 tuổi phải kiếm một vị trí trong đội.

Với việc World Cup sắp đến gần, đây có thể là cơ hội cuối cùng để Coutinho tham gia vào cuộc chơi hoành tráng cho quốc gia của mình. Tuy nhiên, anh sẽ không được gọi lên tuyển nếu tiếp tục lặp lại phong độ đơn điệu khi ở lại Barcelona. Ắt hẳn điều có lợi nhất là cả hai nên chấm dứt mối tình đau thương này và tìm cho mình những thứ tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm