Tay vợt trẻ Minh Đức, Quách Thị Lan đem đến tin vui cho TTVN

Hồi tố Adekoya dùng chất cấm, Quách Thị Lan được trao HCV Asiad 2018

Với kết quả dương tính với chất cấm Stanozolo (chất làm tăng cơ bắp và giảm béo), VĐV điền kinh Bahrain gốc Nigeria - Kemi Adekoya đã bị tước chiếc HCV 400 m rào Asiad 2018, trao lại cho Quách Thị Lan của Việt Nam.

Dùng chất cấm Kemi Adekoya (103) bị tước chức vô địch, chiếc HCV Asiad 2018 được trao lại cho á quân đường chạy 400 m rào Quách Thị Lan (845). ẢNH: PHẠM HUY

Kết quả vừa được Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) công bố, theo đó Kemi Adekoya bị cấm thi đấu bốn năm, bản án có hiệu lực kể từ tháng 11-2018. Với phán quyết này, tất cả các kết quả thi đấu của Adekoya từ ngày 24-8 đến nay đều không được công nhận. Và chiếc HCV cá nhân cự ly 400 m rào nữ chính thức được trao lại cho Quách Thị Lan, đồng thời hủy kết quả 4x400 m rào tiếp sức nữ hỗn hợp của Bahrain.

Trước Asiad 2014, VĐV gốc Nigeria Kemi Adekoya chính thức mang quốc tịch Bahrain. Chân chạy 27 tuổi đem về cho điền kinh Bahrain 4 HCV Asiad, 1 HCV châu Á, 1 HCV 400 m giải vô địch thế giới 2016.

Với chiếc HCV của Quách Thị Lan, đoàn thể thao Việt Nam chính thức có chiếc HCV thứ 5 tại Asiad 2018 duy trị vị trí 16 trên bảng tổng sắp huy chương.

Chính sách nhập tịch VĐV gốc Phi của Bahrain đang cho thấy những hệ lụy. Trước Adekoya, HCB marathon Olympic Eunice Kirwa từng bị cấm thi đấu bốn năm. Tương tự chân chạy marathon Violah Jepchumba cũng bị cấm thi đấu năm 2018.

Minh Đức ngây ngất với chiến tích lọt vào chung kết Cúp Hải Đăng.

Đả bại đối thủ người Mỹ, Minh Đức tranh vô địch ITF Cúp Hải Đăng

Tay vợt 16 tuổi Vũ Hà Minh Đức tiếp tục khuấy động giải quần vợt trẻ ITF nhóm 5 sau khi xuất sắc đánh bại Sanjith Devinevi tỉ số 2-1, giành quyền chơi trận tranh chức vô địch Cúp Hải Đăng 2019.

Trước đó tại bán kết, Minh Đức (hạng 1.162 ITF) thi đấu xuất thần loại hạt giống số 3 Li Wenmao (Trung Quốc, hạng 646 ITF) với chiến thắng 2-0.

Tay vợt 16 tuổi người Hà Nội hiện đang đầu quân cho lò đạo tạo trẻ Hải Đăng Tây Ninh. ẢNH: PHẠM KHOA

Ở cuộc chạm trán đối thủ người Mỹ, tay vợt người Hà Nội Minh Đức với sự cổ vũ của khán giả Tây Ninh tạo nên thế trận giằng co trước Sanjith Devinevi. Nếu chiến thắng ở ván đầu 6-4 thuộc về Minh Đức thì cũng với tỉ số này, Sanjith Devinevi đã vươn lên quân bình ở set đấu thứ hai.

Tại set đấu quyết định, trong khi Sanjith Devinevi tỏ dấu hiệu mệt mỏi thì cơ hội đã được tay vợt Việt Nam tận dụng tạo nên set thắng 6-0 đầy thuyết phục.

Với kết quả lọt vào chung kết, Vũ Hà Minh Đức chắc chắn bỏ túi thêm 18 điểm thưởng ITF và sẽ đối đầu hạt giống số 2 Reece Falck (New Zealand, hạng 467 TTF), đánh bại Kim Min Jae (Hàn Quốc) 6-2; 6-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm