Thái Lan dừng bước, Việt Nam cũng khó lấy vé Olympic

Tuyển nữ vừa có trận thắng nhẹ nhàng Myanmar 1-0 để chắc chắn giành một vé chơi tiếp loạt trận play off và trận cuối bảng A ngày 9-2 gặp chủ nhà Hàn Quốc (thắng Đài Loan 7-0) chỉ mang ý nghĩa thủ tục phân định ngôi thứ.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn thú nhận chưa hài lòng với cách chơi của các học trò với bàn thắng mong manh của Ngân Thị Vạn Sự ở phút 63 sau cú đánh đầu từ quả phạt góc.

Vạn Sự ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Myanmar giúp tuyển nữ Việt Nam vào vòng play off Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AN

Về trận đấu tiếp theo đối diện nữ Hàn Quốc, ông Chung bày tỏ: “Ai cũng mong chiến thắng nhưng đối thủ của Việt Nam là tuyển Hàn Quốc rất mạnh. Chúng tôi không dám nói sẽ thắng đội chủ nhà, chỉ biết nỗ lực hết mình.

Dĩ nhiên, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vấn đề của chúng tôi là dần cải thiện những nhược điểm để thi đấu tốt hơn. Thời tiết tại Jeju (Hàn Quốc) hiện đang rất lạnh. Tôi yêu cầu các cầu thủ luôn phải mặc ấm”.

Đánh giá về trận đấu quyết định với Myanmar, ông Chung cho biết: “Các tuyển thủ nữ Việt Nam còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một bàn thắng để chắc chắn lọt vào vòng play off tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Ở trận ra quân này, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Các cô gái Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn nhưng luôn thể hiện tinh thần kiên cường và bất khuất trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: AN

Nguyên nhân chính là Myanmar đối đầu nhiều với Việt Nam nên quá hiểu nhau. Thêm vào đó, bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, nhiều cầu thủ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên phối hợp chưa tốt lắm.

Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, tôi nói với các cầu thủ rằng Myanmar chơi rất đơn điệu, chủ yếu dùng bóng bổng. Vì vậy các cháu cần đẩy cao đội hình, quyết liệt áp sát tranh cướp bóng. Và đặc biệt, khi tấn công, tôi muốn các học trò đưa bóng ra biên nhiều hơn. Kết quả diễn ra đúng như mong đợi với bàn thắng từ pha đánh đầu của Vạn Sự. 

Chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng đã chiến thắng để vào vòng play off tranh vé Olympic 2020 lần đầu tiên trong lịch sử là một thành tích lớn lao”.

Thầy trò Mai Đức Chung cảm kích trước sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam trên sân Jeju (Hàn Quốc). Ảnh: AN

HLV Mai Đức Chung đặc biệt khen ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của học trò. Bởi từ khi tập trung, đội chưa có trận đấu chính thức nào và thời gian tập luyện cũng bị ngắt quãng do nghỉ tết nên nhiều cầu thủ còn chơi loạng choạng.

Một điều khác làm tôi thực sự hạnh phúc và bất ngờ khi có đông đảo khán giả Việt Nam đến sân. Đặc biệt nhất là HLV Park Hang-seo cũng trực tiếp ngồi trên khán đài theo dõi giúp tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam rất phấn chấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm