Thái Lan dùng một trung phong nghênh chiến tuyển Việt Nam

Fati vượt mặt Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca

Với pha lập công vào lưới Osasuna vòng ba La Liga, “sao mai” 16 tuổi Ansu Fati vượt mặt đàn anh Linoenel Messi trở thành chân sút trẻ nhất ghi bàn cho đội chủ sân Nou Camp.

Các đàn anh Barca chúc mừng bàn thắng của Fati. Ảnh: GETTY IMAGES

Một tuần sau màn ra mắt mang tính lịch sử ở La Liga, Fati vào sân từ ghế dự bị đã không phụ lòng HLV Valverde, khi anh “nổ súng” ghi bàn gỡ 1-1 cho Braca.

Thời khắc có bàn thắng chính thức đầu tiên tại giải VĐQG Tây Ban Nha, Fati mới 16 tuổi 304 ngày. Thành tích giúp “sát thủ nhí” vượt mặt các đàn anh Bojan Krkic (17 tuổi 53 ngày) và Messi (17 tuổi 331 ngày), trở thành chân sút trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử CLB Barcelona.

Fati (phải) ghi bàn đầu tiên cho Barca ở tuổi 16 và 304 ngày. ẢNH: GETTY IMAGES

Tuy nhiên tại đấu trường La Liga, Fati chỉ là cầu thủ trẻ thứ ba sau Fabrice Olinga và Iker Muniain, hai cầu thủ từng lập công ở lứa “tuổi teen” lần lượt là 16 tuổi 98 ngày và 16 tuổi 289 ngày.

Trong bối cảnh Barca khủng hoảng hàng công, sự tỏa sáng của Fati là rất cần thiết. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ, khi nhà ĐKVĐ La Liga phải chia điểm sau trận hòa 2-2 trước đối thủ “kèo dưới” Osasuna.

Chỉ với 4 điểm sau ba vòng đấu, CLB xứ Catalan tạm xếp thứ 7 trên hạng xếp hạng, có khởi đầu tệ hại nhất trong những mùa giải gần đây.

Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Thái Lan chơi một tiền đạo trong “đại chiến” gặp Việt Nam

Chủ nhà Thái Lan gây sửng sốt, sau khi HLV Akira Nishino chốt danh sách 23 tuyển thủ chỉ với một tiền đạo duy nhất trước cuộc đón tiếp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Ngoài tiền đạo từng phạm lỗi với Đình Trọng và nhận thẻ đỏ tại vòng loại U-23 châu Á 2020 Supachai Jaided, HLV Akira đã loại tiền đạo cao 1,82 m Chananan Pumpubpha, thuộc biên chế CLB Bangkok United.

Suphachai Jaided là trung phong duy nhất có mặt

Trong 23 tuyển thủ Thái Lan, hiện có bốn cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài gồm thủ môn Kawin (chơi bóng tại Bỉ), hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Thitiphan Puangchan và Chanathip Sonkrasin cùng thi đấu tại các CLB của Nhật Bản.

Ngay khi vừa trở về Thái Lan hội quân cùng đội tuyển, Channathip đã tuyên bố hùng hồn “đánh bại Việt Nam”.

Người Thái đang rất quyết tâm đòi lại món nợ thua Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: CTV

So với thời điểm dự King’s Cup 2019 nhận thất bại trước Việt Nam, đội hình Thái Lan lần này quy tụ những tài năng mạnh nhất. Bao gồm cả chân sút Thái kiều Manuel Bihr từng chơi bóng tại Đức, hiện đang khoác áo CLB Bangkok United.

Lúc 19 giờ ngày 5-9 tới, HLV từng đưa đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2018 - Akira Nishino sẽ có trận ra mắt đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan với sứ mạng giúp “Voi chiến” cắt đứt chuỗi mạch thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

F1 mặc niệm tay đua Anthoine Hubert vừa tử nạn

Theo Reuters, giải đua xe Công thức 1 sẽ dành phút mặc niệm tại Grand Prix Bỉ vào ngày mai (2-9), để tưởng nhớ tay đua xấu số Anthoine Hubert vừa thiệt mạng tại Formula Two (F2) cuộc đua Spa-Francorchamp hôm 31-8.

Tay đua người Pháp Anthoine Hubert. Ảnh: AFP

Ghi thức mặc niệm sẽ diễn ra lúc 14 giờ 53 giờ địa phương, trước khi cuộc đua được tiến hành. Một video vinh danh tay đua người Pháp tử nạn cũng sẽ được trình chiếu trên các màn hình xung quanh đường đua.

Tay đua Hubert thiệt mạng sau vụ tai nạn. Nguồn: Youtube 

Trước đó, tại Formula Three (F3) series, có chung sự quản lý với Formula Tw, BTC cũng đã tiến hành phút mặc niệm trước khi cuộc đua bắt đầu.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của Hubert tại vòng đua thứ hai hôm 31-8. Tay đua 22 tuổi người Pháp va vào hàng rào chắn, đồng nghiệp Juan Manuel Correa sau đó đã không thể tránh được cú va chạm khi đang giữ tay lái ở tốc độ cao.

Sau cuộc va chạm, Correa bị gãy xương hai chân cùng một chấn thương nhỏ ở cột sống nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch sau khi anh được phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm