Thai-League ‘quân pháp bất vị thân’

Sau hơn 1 giờ đồng hồ sự cố mới được khắc phục để cầu thủ thi đấu nốt 2 phút cuối trận.

Kết quả là Thai Port bị xử thua 0-2 theo quy chế của LĐBĐ Thái Lan (FAT): Chủ nhà nếu để xảy ra sự cố mất điện không khắc phục được trong vòng 1 giờ đồng hồ thì bị xử thua 0-2.

Nữ tỉ phú Lamsam, bà bầu của đội bóng Thai Port khi còn là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

Cũng cần biết CLB Thai Port là của nữ tỉ phú Nualphan Lamsam, cô này từng là trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan.

Việc xử thua đội bóng của nữ tỉ phú Thái Lan vì sự cố mất điện được xem là “quân pháp bất vị thân” và càng khiến Thai-League thêm giá trị. Nhất là Thai Port là đội bóng giàu có và quyền lực khi có bà bầu là người có vai vế, là nhà tài trợ và từng là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan.

Trước đó, khi sự cố mất điện xảy ra thì chính nữ tỉ phú Nualphan Lamsam của đội Thai Port đã cầm loa đi vòng vòng sân xin lỗi người hâm mộ và giải thích về sự cố đáng tiếc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm