Thầy Hàn có công, làng bóng Việt chẳng phụ

Đang yên đang lành với một CLB hạng ba tại Hàn Quốc, bầu Đức bỗng dưng tìm tòi ra HLV Park Hang-seo mời về dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam tạo nhiều tiếng vang trong hai năm qua. Chắc hẳn nhà cầm quân 60 tuổi cũng không ngờ có một ngày nào đó ông tỏa sáng tại một miền đất mới với hình ảnh long lanh của một người hùng, dù ban đầu người ta chỉ mong ông có một ngôi vô địch Đông Nam Á.

Có thể thấy ông Park quá nhiệt tâm với công việc, có khi không nằm trong các điều khoản ràng buộc hợp đồng và toan tính của VFF. Chẳng hạn, chỉ từng giao cho ông Park chỉ tiêu chung chung ở vòng chung kết U-23 châu Á là chơi tốt từng trận, kiếm 1 điểm tại vòng bảng thì vui rồi. Ai ngờ thầy trò Park Hang-seo gây nên địa chấn.

Hay như khi VFF nhắc nhở ông dồn mọi nguồn lực cho AFF Cup 2018, không cần phải vắt sức ở Asiad 18. Ban đầu ông Park rất lấy làm ngạc nhiên vì thói quen “tham bát bỏ mâm” của VFF vì giải châu Á bao giờ chả danh giá hơn Đông Nam Á mà thiên hạ hay châm chọc là “ao làng”.

Ông Park luôn nghiên cứu, tìm tòi để đưa bóng đá Việt Nam bước lên những nấc thang mới.Ảnh: NGỌC DUNG

Sắp tới thầy trò ông sẽ lần lượt gặp UAE, Thái Lan, còn đội U-22 thì hướng đến mục tiêu vàng SEA Games. Ảnh: NGỌC DUNG

Nhưng ông Park có cách nghĩ và cách tính riêng, không giống VFF. Ông nhào nặn kỹ đội hình Olympic Việt Nam đá thật ấn tượng để lần đầu tiên vào đến bán kết Asiad 18. Ai cũng ngả mũ thán phục thầy Hàn.

Dĩ nhiên, mặt trận lớn nhất theo khuynh hướng của cả làng bóng là phải soán ngôi vua Thái Lan ở đấu trường AFF Cup 2018. Cuộc chơi tuy ở khu vực Đông Nam Á nhưng đã 10 năm rồi bóng đá Việt Nam không đi đến trận cuối cùng. Nó cũng là yếu tố quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến chiếc ghế thầy Park như đã thỏa thuận và tạo đà tâm lý hưng phấn cho những giải đấu sau đó hoặc ngược lại.

Ông Park và các tuyển thủ quốc gia lại khẳng định mình không ăn may. Chiếc cúp AFF đã trở thành vật bảo chứng hùng hồn nhất cho sự vươn mình của bóng đá Việt Nam và cứu vãn hoàn hảo cho VFF đạt mục đích vô địch Đông Nam Á trong chiến lược của bóng đá Việt Nam từ đầu năm 2013 đến 2020 mà Chính phủ đã phê duyệt.

Thêm vào sự tái khẳng định ở tứ kết Asian Cup 2019, ông Park đã mang hơn nhiều sự mong đợi về cho bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên, ông thầy Hàn có công thì chẳng ai phụ ông cả.

Các hợp đồng quảng cáo lớn đến với ông tới tấp. Ba căn hộ đẹp đẽ, ba chiếc xe hơi sang trọng và những món tiền tỉ cho cá nhân thầy Park không đếm xuể. Quá nhiều phần quà nặng ký trên cả đợi mong mà chỉ trước đó hơn một năm ông Park không thể mơ khi nắm một đội hạng ba Hàn Quốc cho đỡ nhớ nghề.

Mới gia hạn hợp đồng với VFF thêm ba năm với mức lương tháng 50.000 USD, hơn gấp đôi mức cũ, ông Park còn có thể tăng thu nhập lên cao hơn nữa khi có sẵn sự yêu mến của dân chúng mê bóng đá tại Việt Nam.

Thế kèo trên của ông Park

Mức lương của HLV Park Hang-seo so với đồng nghiệp Akira Nishino (mỗi năm 970.000 USD) không bằng nhưng có những cái khác ông hơn. Chẳng hạn, người đại diện của ông Park đã thỏa thuận với VFF không ăn chia những hợp đồng quảng cáo của cá nhân ông nếu không liên quan đến các đội tuyển Việt Nam. Ông Park cũng không có nghĩa vụ chia sẻ lợi nhuận từ các sự kiện thương mại cần sự xuất hiện của ông nhưng vẫn có quyền lợi chung của tập thể đội tuyển. Dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo và các học trò phải có thành tích không chỉ ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, mà sắp tới còn SEA Games 30, vòng chung kết U-23 châu Á 2020 khi những mặt trận ấy thầy trò ông cũng đang nằm kèo trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm