Thể thao thế giới năm 2017

+ 14-1 đến 5-2: Cúp châu Phi tại Gabon.

+ 9-4 đến 16-4: Giải bóng bàn vô địch châu Á tại Trung Quốc.

+ 4-5 đến 7-5: Giải Karate vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

+ 8-5 đến 14-5: Giải bóng chuyền các CLB nữ vô địch thế giới tại Nhật Bản.

+ 15-5 đến 27-5: Giải cờ vua đồng đội vô địch thế giới tại Nga.

+ 20-5 đến 11-6: World Cup bóng đá U-20 tại Hàn Quốc (có đội U-21 Việt Nam tham dự).

Các cầu thủ U-20 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt lần đầu tham dự World Cup U-20 từ ngày 20-5 đến 11-6-2017. Ảnh: BHL

+ 21-5 đến 28-5: Cúp cầu lông Sudiman tại Úc.

+ 27-5: Chung kết Cúp FA Anh trên sân Wembley, London.

+ 28-5 đến 11-6: Cúp quần vợt Pháp mở rộng tại Paris.

+ 29-5 đến 5-6: Giải bóng bàn vô địch thế giới tại Đức.

+ 1-6: Chung kết Champions League nữ tại xứ Wales.

+ 3-6: Chung kết Champions League nam trên sân Cardiff xứ Wales.

+ 17-6 đến 2-7: Cúp liên châu lục tiền World Cup tại Nga.

+ 22-6 đến 30-6: Giải Taekwondo vô địch thế giới tại Hàn Quốc.

+ 1-7 đến 23-7: Giải xe đạp vòng quanh nước Pháp.

+ 3-7 đến 16-7: Cúp quần vợt Anh Wimbledon tại London.

+ 9-7 đến 30-7: Giải bóng đá Cúp vàng CONCACAF tại Mỹ.

+ 14-7 đến 23-7: Giải điền kinh người khuyết tật vô địch thế giới tại Anh.

+ 14-7 đến 30-7: Giải bơi lội vô địch thế giới tại Budapest (Hungary).

+ 24-7 đến 1-8: Giải bóng chuyền nam vô địch châu Á tại Indonesia.

+ 4-8 đến 13-8: Giải điền kinh vô địch thế giới tại London (Anh).

+ 16-7 đến 6-8: Giải bóng đá Euro nữ tại Hà Lan.

+ 8-8: Trận bóng đá siêu cúp châu Âu tại Macedonia.

+ 19-8 đến 31-8: SEA Games 29 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

+ 21-8 đến 27-8: Giải cầu lông vô địch thế giới tại Glasgow (Scotland).

+ 28-8 đến 10-9: Cúp quần vợt Mỹ mở rộng tại New York.

+ 29-8 đến 3-9: Giải thể dục nhịp điệu vô địch thế giới tại Ý.

+ 1-9 đến 25-9: Giải cờ vua World Cup tại Georgia.

+ 9-9 đến 23-9: Giải bóng đá U-16 nữ châu Á tại Thái Lan.

+ 15-9 đến 24-9: Giải võ cổ truyền vô địch châu Á tại Turkmenistan.

+ 16-9 đến 26-9: Giải cờ vua nữ trẻ vô địch thế giới tại Uruguay.

+ 17-9 đến 24-9: Giải đua xe đạp đường trường vô địch thế giới tại Bergen (Na Uy).

+ 27-9 đến 9-10: Giải thể dục nghệ thuật vô địch thế giới tại Montreal (Canada).

+ 30-9: Trận quyền Anh tranh chức vô địch thế giới (AIBA) tại Hamburg (Đức).

+ 1-10 đến 16-10: Giải cờ vua nam trẻ vô địch thế giới tại Ý.

+ 11-10 đến 21-10: Giải cầu lông trẻ vô địch thế giới
tại Indonesia.

+ 14-10 đến 28-10: Giải bóng đá nữ U-19 châu Á tại Trung Quốc.

+ 17-10 đến 25-10: Giải cử tạ vô địch thế giới tại Malaysia.

+ 1-11 đến 4-11: Giải cử tạ trẻ vô địch thế giới tại Thái Lan.

+ 5-11: Giải marathon lớn nhất thế giới ở New York (Mỹ).

+ 6-11 đến 19-11: Giải cờ vua vô địch thế giới tại Ý.

+ 26-11 đến 3-12: Giải bóng bàn trẻ vô địch thế giới tại Ý.

+ 28-11 đến 5-12: Giải cử tạ vô địch thế giới tại Mỹ.

+ 6-12 đến 16-12: Giải bóng đá World Cup các CLB tại UAE.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm