Thêm hai HCĐ Asiad 17 - 2014

Môn boxing, niềm hy vọng Lừu Thị Duyên đối đầu tay đấm Yin Junhua (Trung Quốc) ở bán kết hạng 57-60 kg. Trước đối thủ quá mạnh, cả ba ván đấu đối thủ đều thắng tuyệt đối và Duyên chấp nhận chiếc HCĐ. Tương tự trận bán kết hạng 48-51 kg, võ sĩ Lê Thị Bằng thua Hmangte Kom (Ấn Độ) nhận chiếc HCĐ thứ hai trong ngày.

Môn taekwondo, bốn võ sĩ Việt Nam đồng loạt xuất quân nhưng chỉ duy nhất Nguyễn Thanh Thảo vào được vòng tứ kết rồi thua cách biệt 5-13 trước Yun Wen (Đài Loan). Đáng tiếc nhất là hai võ sĩ từng giành HCĐ Asiad 16 Dương Thành Tâm (-74 kg), Nguyễn Trọng Cường (-87 kg) lần lượt thất bại ngay vòng đầu trước hai đối thủ của Iran và Hàn Quốc.

Trên đường chạy vòng loại 200 m nữ môn điền kinh, Vũ Thị Hương về thứ ba giành một suất tham dự đợt chạy 200 m chung kết vào tối nay (1-10).

Nội dung 800 m nữ, Đỗ Thị Thảo chưa thể thay thế Trương Thanh Hằng. Thảo về đích hạng năm và mất quyền tranh chung kết. Cũng nội dung này của nam, Dương Văn Thái về đích thứ tư và dừng bước ở vòng loại.

Sau ngày thi đấu thứ 12, đoàn TTVN giành 1 HCV; 9 HCB; 22 HCĐ tạm xếp hạng 20 trên bảng tổng sắp.

Hôm nay (1-10), đoàn TTVN tham dự các môn điền kinh gồm nhảy ba bước của Trần Huệ Hoa và chung kết 200 m nữ của Vũ Thị Hương.

Bóng đá nữ sẽ tranh HCĐ với chủ nhà Hàn Quốc lúc 15 giờ.

Taekwondo ba võ sĩ Phạm Thị Hằng (-75 kg), Trương Thị Kim Tuyến (-46 kg) và Nguyễn Văn Sơn (-80 kg) sẽ thi đấu.

Môn Soft tennis, nội dung đôi nam - nữ, cặp Huỳnh Chí Khương - Trần Thanh Hoàng Ngân tranh tài vòng bảng C lần lượt gặp các đôi Manoj - Neeru (Nepal), Ariana - Prima (Indonesia), Kinnaly - Khampaseuth (Lào), Zhou Mo - Chen Hui (Trung Quốc) kiếm suất vào tứ kết.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm