'Tiểu tiên cá' Ánh Viên đã giành 5 HCV tại SEA Games 30

Ngày thi đấu thứ bảy tại SEA Games 30, tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với tổng cộng năm huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Người mang về hai tấm HCV ở môn bơi lội không ai khác ngoài "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên .

Ánh Viên giành HCV 400 m tự do nữ với thời gian 4 phút 13 giây 20.

Tại nội dung đầu tiên 400 m tự do nữ, VĐV quê Cần Thơ về đích đầu tiên với thời gian 4 phút 13 giây 20. Không lâu sau đó, nữ kình ngư này tiếp tục “nổ vàng” khi giành chiến thắng tại nội dung 100 m bơi ngửa với thời gian 1 phút 2 giây 97.

Với “cú đúp” huy chương vàng ngày hôm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên đã có cho mình 5 HCV tại SEA Games 30. Cũng tại nội dung 100 m bơi ngửa nữ, đồng đội của Ánh Viên là VĐV Phương Trâm chỉ về thứ 6.

Ngay sau đó VĐV người Cần Thơ tiếp tục "gặt vàng" tại nội dung 100 m bơi ngửa để có được 5 HCV tại SEA Games 30. 

Tại nội dung 200 m bơi ếch nam, VĐV Phạm Thanh Bảo chỉ giành được tấm HCB khi hoàn thành bài thi với thời gian 2 phút 12 giây 84. Ở những mét cuối, mặc dù nỗ lực bứt tốc nhưng Phạm Thành Bảo cũng không thể giành chiến thắng trước đối thủ Thái Lan, Ketin Nuttapong. Ở nội dung này, VĐV của Thái Lan giành huy chương vàng khi về đích với thời gian 2 phút 12 giây 57.

Phạm Thanh Bảo dù nỗ lực để vượt mặt đối thủ Thái Lan nhưng chỉ có được HCB tại nội dung 200 m bơi ếch. 

Hoàng Quý Phước (bìa phải) về thứ ba tại nội dung 200 m tự do. 

Hai tấm HCĐ thuộc về VĐV Hoàng Quý Phước và VĐV Lê Nguyễn Paul. Tại nội dung 200 m tự do, Hoàng Quý Phước về đích thứ ba với thời gian 1 phút 48 giây 59.

Trong khi đó tại nội dung 50 m bơi ngửa nam, Lê Nguyễn Paul về đích thứ ba với thời lượng 25 giây 73, kém hai đối thủ xếp trên là Sudartawa của Indonesia và Quah Zheng Wen của Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm