Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn: ‘Chúng tôi đang dần hoàn thiện’

. Phóng viên: Thưa ông, giải vô địch của Malaysia cũng vừa mới bán cho Công ty MP&Silva còn V-League thì sao?
+ Ông Phạm Ngọc Viễn: Chúng tôi đang cố gắng dần để cho giải đấu chất lượng đi lên rồi tiếp tục công việc hoàn thành các vấn đề về bản quyền truyền hình.

. Nhưng như bóng đá Malaysia, trong nước làm không được, quản không được thì họ hợp tác với MP&Silva?

+ Có những sự khác biệt lớn về cơ chế cũng như nhiều thứ khác. Giải vô địch của chúng ta phải nâng chất lên thì mới bán được. Hiện nay chúng tôi đang cố gắng đẩy chất lượng giải đấu lên thật cao và một khi như thế thì dễ làm việc với các đối tác. Mặt khác, vấn đề truyền hình của nước ta có những đặc thù riêng, nó khác xa với những nước khác. Cần phải có thời gian để dần dần mọi chuyện được cải thiện. Mặt khác, trở ngại lớn là chất lượng các trận V-League hiện nay chưa cao nên chưa thể là giải đấu hấp dẫn để các công ty nước ngoài chú ý.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm