Trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2015: Ai hơn Anh Đức?

Tuổi 20 của Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vẫn sôi nổi và hào hứng như thuở ban đầu khi những cầu thủ có tên trong danh sách bầu chọn đã là một sự thừa nhận của giới bóng đá.

Danh sách rút gọn năm cầu thủ đạt số phiếu cao nhất từ 20 cái tên ban đầu, ngoài ứng viên sáng giá nhất Nguyễn Anh Đức, còn có Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SL Nghệ An), Lê Công Vinh (B. Bình Dương), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)... Nếu như Văn Quyết, Công Vinh quá quen thuộc từng về nhì, ba ở năm ngoái thì lần đầu tiên Huy Toàn, Nguyên Mạnh và cả Anh Đức lọt vào “chung kết”.

Xét về thành tích ở cấp CLB, chắc chắn không ai qua mặt Anh Đức khi có ba chức vô địch Siêu cúp, V-League và cúp quốc gia cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đồng đội Công Vinh có chung màu áo B. Bình Dương không may mắn ở giai đoạn đầu V-League ngồi ghế dự bị suốt và lên tuyển quốc gia cũng không nổi bật.

Anh Đức, Văn Quyết, Nguyên Mạnh (từ trái sang) sẽ cùng Công Vinh và Huy Toàn chọn ra cái tên sáng giá nhất. Ảnh: XUÂN HUY

Công Vinh từng đoạt ba Quả bóng vàng luôn chiếm ngôi số một cảm tình với nhiều giới về hình ảnh thân thiện nhưng ở mùa 2015, tầm ảnh hưởng lẫn hiệu suất ghi bàn tại CLB còn kém xa Văn Quyết. Cầu thủ của Hà Nội T&T có hai chức á quân V-League và cúp quốc gia cùng sự ổn định trong màu áo tuyển quốc gia nên khả năng đoạt Quả bóng bạc là trong tầm tay. Không có nhiều cơ hội chạm tay vào Quả bóng vàng là nuối tiếc lớn đời cầu thủ của Văn Quyết, tương tự hồi năm ngoái không thể vượt qua đồng đội Thành Lương để lên ngôi đầu, dù nội lực cá nhân không hề kém cạnh ai.

Cân nhắc lớn nhất của giới chuyên môn có lẽ là danh hiệu Quả bóng đồng dễ thiên về cảm tính hơn, bởi nó cũng ít gây ra những bàn cãi. Tuy nhiên, để chọn ra một trong ba cái tên còn lại thì có thể sự tỏa sáng của thủ môn Nguyên Mạnh ở trận hòa Iraq 1-1 trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2018 của tuyển Việt Nam là nổi bật hơn Huy Toàn, Công Vinh.

Quả bóng vàng nữ khó thoát khỏi tay Minh Nguyệt (Hà Nội) với ấn tượng cú đúp vào lưới Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam đoạt vé chơi vòng loại cuối cùng Olympic 2016. Về nhì chắc hẳn là thủ môn Kiều Trinh góp công lớn giúp tuyển nữ TP.HCM vô địch quốc gia sau năm năm. Quả bóng đồng sẽ thuộc về Tuyết Dung với vai trò trụ cột của PP Hà Nam và tuyển quốc gia, cùng sự ghi bàn kỳ thú từ hai quả phạt góc bằng hai chân khác nhau vào lưới Malaysia ở giải vô địch Đông Nam Á.

Giải cầu thủ trẻ nữ xuất sắc là cuộc so kè của Chương Thị Kiều và Lê Hoài Lương cùng của TP.HCM, hơn hẳn Phạm Hải Yến (Hà Nội) nhờ chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, sự dày dạn của Chương Thị Kiều dễ giúp chị đăng quang nhất.

Tốp ba cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh chiếm ưu thế hơn bởi trình độ tương đương với Tuấn Anh, Công Phượng nhưng vai trò và thành tích cao hơn trong màu áo Hà Nội T&T.

Cầu thủ ngoại xuất sắc nổi bật hơn cả vẫn là đóng góp của Abass với hai chức vô địch của B. Bình Dương, so với đồng đội cùng CLB là Moses hay vua phá lưới Patiyo.

Lần đầu tiên, ban tổ chức trao giải cho cầu thủ futsal nam hay nhất và danh hiệu này nhiều khả năng sẽ rơi vào tay đội trưởng Nguyễn Bảo Quân của tuyển quốc gia lẫn Thái Sơn Nam đoạt chiếc HCĐ lịch sử ở giải các CLB châu lục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm