Trọng Hoàng ‘tập chay’, ngồi chơi hết giai đoạn 1 V-League

Tuy nhiên, sự cố trên khiến Trọng Hoàng dù rất sung sức nhưng không thể ra sân thi đấu giai đoạn 1 V-League 2019 vì đã trễ hạn đăng ký.

Ở tuổi 30, Trọng Hoàng được làm mới dưới thời HLV Park Hang-seo và trở nên “mắt xích” quan trọng trong đội hình vô địch AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019. Tuy nhiên, việc nghỉ một giai đoạn dài, chỉ “tập chay” và ngồi chơi xem các đồng đội thi đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ của Trọng Hoàng.

Trọng Hoàng phải ngồi chơi xơi nước hết giai đoạn 1 là thiệt thòi lớn với anh. Ảnh: TRÂM ANH

Những mùa giải trước sau ba vòng đấu thị trường chuyển nhượng tại V-League mới đóng cửa nhưng mùa này việc “đóng sớm để ổn định” lại ảnh hưởng lớn đến Trọng Hoàng.

Tiếc cho một cầu thủ nổi tiếng với vị trí mới là hành lang phải của đội tuyển đã tạo những dấu ấn thật bất ngờ trong lối chơi của thầy Park Hang-seo nay lại phải ngồi ngoài rất lâu ở tuổi 30 nhưng tràn đầy năng lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm