1 ngày 6 set đấu cực nhọc của Lý Hoàng Nam

Cảm thán trên trang cá nhân của mình, Lý Hoàng Nam bật “tút”: “May mắn đã mỉm cười với tôi. Hai trận đơn một ngày, sáu set, năm tiếng trên sân” và không quên kèm hattag “không bao giờ bỏ cuộc”.

Đến với ATP Challenger Kobe Nhật Bản, quy tụ nhiều đối thủ mạnh thuộc tốp 300 thế giới, Hoàng Nam (hạng 425 ATP khi đăng ký) phải tranh tài từ vòng sơ loại. Tại đây, Nam được xếp hạt giống số hai, đã có hai chiến thắng trước các đối thủ Serbia và Úc. Sau đó mới bị đánh bại 1-2 bởi Aleksandar Vukic (Úc, hạng 490 ATP) tại trận quyết định tìm chiếc vé vào vòng chính.

Đúng thời khắc định xách vợt ra về, Hoàng Nam bất ngờ được ban tổ chức giải trao suất đặc cách đi thẳng vào vòng đấu chính, do trước đó hạt giống số 5 đơn nam Lee Duckhee (Hàn Quốc, hạng 194 ATP) bỏ giải.

Lý Hoàng Nam hạnh phúc với hai chiến tích thăng hạng 385 ATP, lọt vào vòng 2 ATP Challenger Kobe Nhật Bản. Ảnh: PHẠM HUY

Ở cuộc so tài với đối thủ Ji Sung Nam (Hàn Quốc, hạng 344 ATP), Hoàng Nam trải qua hai “set đấu marathon” với loạt đánh tiebreak cân não để phân định thắng bại.

Nếu ở set 1 chiến thắng tiebreak 7-4 thuộc về Ji Sung Nam thì Lý Hoàng Nam đánh dấu chiến thắng set 2 11-9, quân bình 1-1 trước khi “tiêu diệt gọn” đối thủ 6/2 tại ván đấu quyết định.

Với chiến thắng ngược dòng 2-1, Lý Hoàng Nam lần đầu tiên giành quyền vào vòng 2 ATP Challenger khi giải đấu tranh tài ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đối thủ tại vòng đấu tiếp theo của Hoàng Nam sẽ là tay vợt giành chiến thắng giữa cặp đấu, Yunseong Chung (Hàn Quốc) và Jelle Sels (Úc) đều là những đối thủ đang xếp trong tốp 300 thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm