AFF Cup lại 'nhá' thể thức thi đấu mới

Nhiều khả năng AFF Cup 2018 thay vì hai bảng, mỗi bảng bốn đội như thời gian qua thì sẽ tăng mỗi bảng thành năm đội.

Đây chỉ là thông tin chưa chính thức và chưa rõ sẽ thay đổi chi tiết hơn như thế nào. Hiện nay gia đình LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) có 12 thành viên, trong đó Úc chưa chính thức mà chỉ mới tham gia các đội trẻ. Còn lại 11 thành viên, nếu mỗi bảng AFF Cup có năm đội tham dự thì vòng loại sẽ được thi đấu ra sao?

Những trận AFF Cup thi đấu sân nhà luôn thu hút khán giả.

Trong cách tiết lộ kế hoạch thay đổi, AFF chỉ bóng gió “cắt lát” một cách khó hiểu rằng ở vòng bảng có thể các đội sẽ đá theo thể thức sân nhà, sân khách giống như vòng bán kết và chung kết những mùa vừa qua.

Phải chăng đây là một hình thức đá vòng loại như kiểu FIFA tăng số đội dự World Cup từ năm 2026 lên 48 đội nhưng ở đó có những đội phải thi đấu vòng đấu loại.

AFF Cup hấp dẫn khi các đội được thi đấu sân nhà.

Điều đáng nói là AFF lẫn nhà tổ chức điều phối giải WSG đều thấy rằng AFF Cup là giải đấu thu hút rất đông khán giả Đông Nam Á, nhất là khi thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách.

Các trận AFF Cup thu hút hàng triệu người xem.

Riêng ở vòng bán kết, chung kết thì vẫn giữ nguyên như cũ, tức loại knock out qua hai lượt trận.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, ông Hamidin Mohd, hoan nghênh thể thức này nhưng ông vẫn chưa tiết lộ cụ thể kế hoạch của AFF ra sao với báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm