Bại tướng của U-23 Việt Nam được AFC đánh giá cao

Tuyển Qatar tham dự Asian Cup 2019 tới đây với thành phần nòng cốt U-23 từng đoạt hạng ba U-23 châu Á đầu năm. Bại tướng của U-23 Việt Nam tại Thường Châu được AFC đánh giá rất cao tại Asian Cup 2019 tới đây.

Trận bán kết U-23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar.

Không chỉ ở thành phần cầu thủ, ngay cả ban huấn luyện của tuyển Qatar tại Asian Cup này vẫn là thành phần là bại tướng của HLV Park Hang-seo, đó là vị thuyền trưởng Felix Sanchez, người Tây Ban Nha đã từng… ôm đầu ở bán kết U-23 châu Á khi bị U-23 Việt Nam đánh bại trong “’loạt đấu súng”.

Hai trụ cột của Qatar là Almoez (19) và Afif đều là bại tướng của U-23 Việt Nam.

Thực tế thế hệ trẻ của Qatar từng là bại tướng của U-23 Việt Nam đầu năm nay ở Thường Châu, Trung Quốc là thế hệ vàng, thế hệ hạt nhân của tuyển Qatar cho World Cup 2022 mà Qatar là chủ nhà. Lần U-23 châu Á đó, sau khi bị U-23 Việt Nam đánh bại ở bán kết, U-23 Qatar đã thắng U-23 Hàn Quốc 1-0 để đoạt hạng ba.

Cũng cần nhớ rằng thế hệ U-23 Qatar đó nay là “hạt nhân” của tuyển quốc gia dự Asian Cup 2019 cũng từng vô địch U-19 châu Á năm 2014 (tổ chức tại Myanmar), trong đội này có nhiều gương mặt được đưa sang châu Âu đá bóng nhiều năm như Afif, Almoez…

Quang Hải trong màu áo U-23 Việt Nam đối đầu U-23 Qatar

Cũng giống như trường hợp của Uzbekistan, đội tuyển nước này tham dự Asian Cup 2019 với thành phần chủ đạo là U-23 của họ từng đánh bại U-23 Việt Nam trong trận chung kết U-23 châu Á. Thế hệ này cũng được trông chờ sẽ đưa Uzbekistan vào VCK World Cup 2022.

Nhưng vì sao U-23 Qatar là bại tướng của U-23 Việt Nam nhưng được AFC đánh giá cao?

Đội tuyển trẻ của HLV Sanchez chuẩn bị Asian Cup 2019 rất chu đáo bằng việc thi đấu hàng loạt trận giao hữu quốc tế với các đội kèo dưới. Qatar đã đánh bại Cyprus 3-0, thắng Ấn Độ 2-1, thua Kyrgyzstan 0-1…

Tại Asian Cup 2019, Qatar rơi vào bảng E cùng Lebanon, Saudi Arabia và Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm