Báo Hàn đem hooligan, bán độ, bạo động ra dọa ông Shin

Báo chí Hàn Quốc đưa tin rầm rộ việc cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong ngồi vào ghế nóng làm HLV trưởng tuyển Indonesia.

Tuy nhiên, báo Hàn cũng liệt kê những tai tiếng mà bóng đá Indonesia đang gặp phải, đó là nạn bạo loạn, fan bóng đá hay đốt sân, nạn dàn xếp tỉ số, bán độ, bị FIFA phạt tiền để nói về khả năng mà vị HLV đồng hương của họ phải đối mặt.

HLV Shin Tae-yong trả lời báo chí Hàn Quốc.

Chưa hết, báo chí Hàn Quốc còn liệt kê ra việc ông Shin Tae-yong sẽ đối mặt hàng núi khó khăn kiểu như qua năm trận vòng loại World Cup 2022 bảng G vừa qua, tuyển Indonesia toàn thua. Vực dậy một đội tuyển là những thách thức không hề nhỏ khi nền bóng đá Indonesia đang đối mặt với những thực tại khó khăn.

Indonesia là chủ nhà World Cup U-20 năm 2021. Tuy nhiên, bóng đá Indonesia đối mặt với quá nhiều điều nhức nhối. Giải Indonesia Liga thường phải chứng kiến cảnh bạo loạn, đốt sân, nạn bán độ của cầu thủ, dàn xếp tỉ số… Mới đây nhất, Indonesia bị FIFA phạt 45.000 USD vì sự cố bạo động ở sân Bung Karno khi tuyển Indonesia tiếp Malaysia ở vòng loại World Cup, bảng G. Giải Vô địch Indonesia có quá nhiều vấn đề nội tại, rồi tại AFF Cup 2018.

Báo chí Hàn nhận định vị HLV tròn 50 tuổi của họ phải đối đầu với hàng loạt vấn đề khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm