Bầu Đức muốn thắng Thái Lan ở giải U-21

Bầu Đức cho biết các cầu thủ của ông chỉ cần thắng U-21 Thái Lan một cách tâm phục khẩu phục là đủ vui rồi.

Đội tuyển U-21 HA Gia Lai dự giải quốc tế lần này với tư cách đương kim vô địch. Hồi năm ngoái, “lứa gà chọi” của bầu Đức khi ấy mới 19 tuổi từng thắng đậm U-21 Thái Lan 3-0 ở trận chung kết tại Cần Thơ. Vì thế ông muốn tái lập chiến tích này như một cách khẳng định bóng đá Việt Nam mà đại diện là lứa cầu thủ của Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG thừa sức qua mặt người Thái trong cùng độ tuổi.

 
Bầu Đức sung sướng ở trận chung kết năm ngoái U-19 HA Gia Lai thắng đậm U-21 Thái Lan 3-0. Ảnh: XUÂN HUY

Đội hình của U-21 HA Gia Lai lần này chắc chắn sẽ mạnh hơn mùa trước khi lứa cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng,… vừa trải qua một mùa V-League khắc nghiệt đã trang bị thêm cho mình nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn lại không sớm gặp đối thủ nhiều duyên nợ khi nằm chung bảng với U-21 Myanmar và U-19 Hàn Quốc. Ở bảng còn lại là cuộc tranh chấp của U-21 Thái Lan, U-21 Singapore và U-21 Việt Nam (thành phần tuyển chọn của U-21 báo Thanh Niên).

Giải U-21 quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 20 đến 29-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm