Bóng đá nữ Olympic: Hai 'bà lớn' châu Á đều vào tứ kết

Sáng 10-8, lượt trận cuối cùng vòng bảng bóng đá nữ châu Á đã diễn ra. Bảng A là bảng thi đấu xong sau cùng, đó là cuộc chiến của tuyển nữ Trung Quốc và Thụy Điển với kết quả hòa 0-0.

Trung Quốc vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng A

Trung Quốc giành quyền vào tứ kết với vị thứ nhì bảng A sau chủ nhà Brazil hai trận toàn thắng. Hai đội đoạt “vé vớt” giành cho đội hạng 3 có thành tích tốt nhất là Úc và Thụy Điển.

Như vậy khu vực châu Á có hai suất duy nhất bóng đá nữ thi đấu tại Olympic thì cả hai đội đều có mặt tại tứ kết. Một thành tích đáng khâm phục dành cho chị em quần đùi áo số.

Úc cũng vào tứ kết với tấm vé... vớt

+ Bảng F: Do đã chắc suất vào tứ kết nên trận cuối cùng chủ nhà Brazil đã đá nhẹ nhàng và hòa Nam Phi 0-0.

+ Bảng F: Đức đã thua Canada 1-2, còn Úc “làm gỏi” Zimbabwe đến 6-1.

+ Bảng G: Colombia đã cầm hòa với nhà đương kim vô địch Mỹ 2-2, còn Pháp thắng New Zealand 3-0.

Vòng tứ kết thi đấu vào sáng 13-8 (giờ Việt Nam) như sau:

+ Mỹ - Thụy Điển

+ Trung Quốc - Đức

+ Canada - Pháp

+ Brazil - Úc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm