Bóng đá ‘phủi’ Hà Nội vào Sài Gòn

Lần đầu ban tổ chức “Nam tiến” giải đấu truyền thống và đã có bề dày tại Hà Nội với hy vọng đi tiên phong mang giải đấu bảy người vào với bóng đá Sài Gòn. Biết là sẽ có những khó khăn khi “gieo mầm” giải đấu mới ở địa phương vốn nổi tiếng với những giải futsal và hay chơi phong trào với sân năm người nhưng nhà tổ chức hy vọng sẽ tạo được dấu ấn riêng như đã thực hiện với Hà Nội.

Giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng, trong đó có bốn đội sinh viên của các trường ĐH có phong trào mạnh. Các trận sẽ thi đấu trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào mỗi chiều thứ Bảy từ ngày 3-11 đến 15-12, được truyền hình trực tiếp trên kênh FPT.

Các đội chia làm ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hai đội nhất, nhì mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết.

Mỗi trận đấu 60 phút, không áp dụng luật việt vị. Các đội được đăng ký cầu thủ chuyên nghiệp kể cả cầu thủ dự V-League (giới hạn mỗi đội đăng ký tối đa năm cầu thủ dự giải quốc gia).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm