Bóng đá Việt Nam và thợ hàn

Ông Park Hang-seo vừa hứa hẹn đưa Việt Nam vào tốp 100 FIFA và về nước, lập tức có tin thầy Hàn thứ hai là Chung Hae Seong về dẫn dắt HA Gia Lai.

Lạ ở chỗ nhiều thành viên ở VFF khi chia sẻ họ nói rằng không biết gì về kế hoạch mời thầy Hàn. Ngay cả Hội đồng HLV Quốc gia trước đó cũng không nhưng đến lúc ký hợp đồng thì vội “ăn theo” vụ tư vấn cho thầy Hàn.

Không phải tự nhiên mà dư luận lên tiếng về việc VFF “sôi” với thầy Hàn và phi vụ này có liên quan đến bàn tay của HA Gia Lai tác động đến.

Cũng không phải cái tên nhà môi giới Lee Dong-jun đang gắn với thương vụ Lương Xuân Trường sang Hàn Quốc được nhắc đến “dấu ấn” trong việc đưa hai thầy Hàn đến Việt Nam. Sau đó là một thầy Hàn khác từng đá cho Vĩnh Long và sống ở Việt Nam hơn 10 năm bất ngờ lên ghế phó là cánh tay mặt của HLV Park Hang-seo.

Bây giờ thì có quyền hỏi thương vụ các thầy Hàn ồ ạt sang Việt Nam là thương vụ của VFF hay thương vụ của một vài người bật nhả với nhau?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm