Ca doping đầu tiên ở Asiad 18

Đó là trường hợp của đô vật Rustem Nazarov, hạng 57 kg của môn vật tự do. Đô vật người Turkmenistan này bị dương tính với chất cấm Furosemide khi Ủy ban Olympic châu Á (OCA) lấy mẫu nước tiểu thử nghiệm trước khi vật tự do thi đấu.

Rustem Nazarov (xanh) là ca doping đầu tiên ở Asiad 18 bị phát hiện.

Nazarov, 24 tuổi, đã bị Sandeep Tomar loại ngay sau vòng đầu của môn vật tự do Asiad 18.

Những năm gần đây, áng mây doping bao trùm các vận động viên (VĐV) khối Liên Xô cũ, các quốc gia vùng Trung Á của Liên Xô cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Nhiều năm trở lại đây, hàng loạt VĐV của các quốc gia Trung Á bị phạt cấm thi đấu, trong đó có những VĐV vật, cử tạ vô địch thế giới và Olympic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm