Các đối thủ của U-23 VN nói gì trước vòng loại U-23 châu Á?

Cuộc họp báo và họp kỹ thuật bảng K vòng loại U-23 châu Á vừa diễn ra. Trước ngày khai mạc, các HLV đã không ngại nói ra mục tiêu mà LĐBĐ quốc gia giao phó cho đội mình.

Hãy nghe các thuyền trưởng nói gì trước giờ bóng lăn vào lúc 17 giờ chiều mai (22-3).

Quang cảnh buổi họp báo.

+ HLV Indra Sjafri (U-23 Indonesia): “LĐBĐ Indonesia đã giao nhiều nhiệm vụ cho chúng tôi. Mục tiêu của bóng đá Indonesia là hướng tới chức vô địch AFF Cup, vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2020, cuối cùng là chuẩn bị cho SEA Games”.

HLV  Sjafri của U-23 Indonesia.

“Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt. Các cầu thủ đã sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi thi đấu như một tập thể chứ không có ngôi sao nào. Sắp tới tại vòng loại U-23 châu Á 2020, mọi người sẽ thấy một đội hình U-23 Indonesia rất chất lượng.

Tôi thấy rằng việc U-23 Việt Nam không còn những cầu thủ như Xuân Trường hay Công Phượng là một tổn thất lớn, nhưng chắc chắn các bạn sẽ chơi với đội hình mạnh nhất", HLV Sjafri chia sẻ.

+ HLV Alexander Gama (U-23 Thái Lan): “Tôi chúc mừng bóng đá Việt Nam đã đạt được thành tựu và sự tiến bộ thời gian qua. Việt Nam trở thành đội bóng mà bất kỳ đội nào cũng muốn đánh bại.

HLV A. Gama của U-23 Thái Lan.

Chúng tôi tự tin có những cầu thủ tốt, những cầu thủ có tiềm năng. Khi đối đầu với U-23 Việt Nam, chúng tôi phải cải thiện rất nhiều và cố gắng hơn.

Tôi tự tin với nền tảng đang có của bóng đá Thái Lan cũng như công việc của mình tại đây. Thái Lan dành sự tôn trọng cho Việt Nam và chúng tôi vẫn có sự tự tin của mình.

Chúng tôi là nước chủ nhà của VCK U-23 Châu Á 2020, vì thế chúng tôi luôn muốn khẳng định vị thế của mình. U-23 Thái Lan sẽ tiếp cận những trận đấu tại vòng loại với tinh thần nghiêm túc và cẩn thận, muốn cho tất cả thấy đẳng cấp của mình”.

+ HLV Stephen Ng Heng Seng (U-23 Brunei): “Chúng tôi tiếp cận vòng loại U-23 châu Á 2020 với tâm thế và sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi đã mang 23 cầu thủ tới Việt Nam và đã sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới.

HLV Stephen Ng Heng Seng của Brunei.

Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu này từ năm ngoái, tìm hiểu về các đối thủ, đưa ra những so sánh về phong độ của các đối thủ ở năm ngoái và năm nay.

Về U-23 Việt Nam, tôi thấy cầu thủ nào cũng rất quan trọng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế sức mạnh của họ. Về HLV Park Hang-seo, tôi đã biết ông ấy từ năm ngoái nhưng giờ mới có dịp đối đầu. Tôi rất mong chờ trận đấu này”.

+ HLV Park Hang-seo (U-23 Việt Nam): "U-23 Việt Nam tập trung từ ngày 6-3. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị, đội thiếu một số cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Những cầu thủ này phải cùng CLB thi đấu tại AFC Cup nên họ không có nhiều thời gian tập cùng đội tuyển. Thời gian tập trung ngắn nên tôi gặp khó khăn trong việc đánh giá năng lực của các cầu thủ.

HLV Park Hang-seo của U-23 Việt Nam

 Chúng tôi là đương kim Á quân U-23 châu Á nhưng đã là quá khứ, giờ phải tập trung cho hiện tại. Chúng ta cần quên đi những trận đấu ở Thường Châu, Trung Quốc. Vấn đề của U-23 hiện tại là các cầu thủ quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thậm chí ở giải trong nước như V-League họ cũng ít được ra sân. So với lực lượng dự VCK U-23 châu Á 2018, năng lực của các cầu thủ cũng có sự chênh lệch chút ít. Nguyên nhân là bởi, các cầu thủ ở lứa trước được thi đấu rất nhiều, họ được va chạm và có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn các cầu thủ lần này có phong độ không cao vì quá ít kinh nghiệm thi đấu. Họ không có nhiều cơ hội thi đấu ở cấp CLB tại V-League hay Giải Hạng Nhất.

Tôi không đồng ý với các quan điểm rằng phong độ của Quang Hải đang không tốt. Tôi cũng không dám ý kiến về việc sử dụng Quang Hải ở cấp câu lạc bộ như thế nào. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, từ năm ngoái đến hiện tại, Quang Hải đã phải thi đấu với lịch trình rất khốc liệt ở các cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ nên giờ cậu ấy cũng mệt mỏi.

Tôi mong rằng giới truyền thông hãy nhìn Quang Hải bằng quan điểm khác. Các cầu thủ khi tham dự các giải đấu đều rất mệt mỏi, nhưng họ vẫn luôn cố gắng làm những gì tốt nhất, giữ hình ảnh với người hâm mộ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm