'Cháy' 87.000 vé, Malaysia 'tiếp' thêm 2.000 vé

LĐBĐ Malaysia đã mở quầy bán vé trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018 của đội này, đó là trận Malaysia tiếp Myanmar vào ngày 24-11. Những ngày qua số lượng vé 87.000 của sân Bukit Jalil đã “cháy sạch”, trong khi đó nhu cầu người mua vẫn tiếp tục tăng. Không còn cách nào khác, LĐBĐ Malaysia quyết định bán tiếp 2.000 vé ở khu chỗ đứng và chỗ ngồi dự phòng của sân bóng quốc gia khổng lồ này.

LĐBĐ Malaysia chỉ "binh thêm" 2.000 vé trước nhu cầu vé khủng.

2.000 vé được mở bán thêm, thực tế nó chỉ như “hột muối bỏ biển” trước nhu cầu người xem.

Tuyển Malaysia được nghỉ ngơi trong lượt trận ngày 20-11 do đã thi đấu ba trận vòng bảng rồi. Lượt cuối họ sẽ tiếp Myanmar vào ngày 24-11.

Nếu Myanmar thất thủ (hoặc hòa) trước tuyển Việt Nam vào chiều 20-11 thì trận Malaysia tiếp Myanmar ngày 24-11 trở thành “trận chung kết” tranh chiếc vé còn lại của bảng vào bán kết AFF Cup, bởi lượt cuối thì Việt Nam tiếp Campuchia rất nhẹ nhàng.

Sân Bukit Jalil có sức chứa tối đa gần 90.000 khán giả.

Bukit Jalil hay sân Shah Alam đều là những “chảo lửa” của chủ nhà Malaysia và là nỗi khủng khiếp cho bất kỳ đội khách nào. Ngoài việc sân có nhiều chỗ ngồi thì bầu không khí cổ vũ của các thành phần fan Malaysia, trong đó có hàng ngàn fan thuộc các nhóm Ultras cổ vũ rất cực đoan và sẵn sàng gây hấn.

...Cùng với đó là các nhóm fan Ultras rất manh động và hiếu chiến.

2.000 vé cùng với 87.000 vé đã bán sạch những ngày qua, hứa hẹn một trận đấu… nhiệt và đầy kịch tính.

Sân Bukit Jalil là một trong những sân bóng đá lớn nhất thế giới, rất hiện đại…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm