Chelsea bị “tố” chuyển nhượng bất minh

Tờ Guardian, Chelsea đang bị nghi ngờ là mua Wright Phillipps hồi năm 2005 thông qua một nhà môi giới chưa có giấy phép là Mitchell Thomas. Đáng ra vụ việc này đã bị chìm xuồng bởi thời gian xảy ra đã quá lâu nhưng người đại diện chính thức của Wright Phillipps đã đâm đơn kiện Chelsea khi họ đã trả tiền cho Mitchell Thomas mà không phải là ông trong khi gã cò kia chỉ đóng vai trò tư vấn.

Chelsea bị “tố” chuyển nhượng bất minh ảnh 1
Phía Chelsea vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc trên. Nhưng nếu FA điều tra chỉ rõ có dính dáng đến các hành động bất minh trong vụ chuyển nhượng đội bóng thành London sẽ phải một lần nữa hứng chịu án kỉ luật nặng nề. Theo Guardian là có thể sẽ phải trừ điểm.

Nếu chuyện này xảy ra thì Chelsea sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi khó khăn lắm họ mới tạo được khoảng cách mong manh so với M.U và Arsenal. Giờ bị trừ điểm, họ sẽ bị tụt lại phía sau và mất ưu thế trong cuộc chạy đua đến chức vô địch. Còn về phần Wright Philipps, cầu thủ này cũng sẽ phải chịu án phạt kỉ luật là treo giò hoặc phạt tiền.
Theo BongDaSo

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm