Chủ tịch FAT mời báo chí hiến kế giấc mơ World Cup

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot đã bắt đầu khởi động bộ máy để thực thi “giấc mơ World Cup” từ 2026.

Chủ tịch FAT mời báo chí hiến kế giấc mơ World Cup ảnh 1
Tuyển Thái Lan làm trùm Đông Nam Á nhưng là "chú nhóc" ở châu lục

Kể từ khi ngồi vào ghế chủ tịch FAT, ông Somyot đã rà soát và thấy rằng những nhà quản trị bóng đá Thái Lan chưa hề có những kế hoạch dài hơi cho “giấc mơ World Cup”. Và bây giờ ông đã lên kế hoạch để khởi động chiến dịch đó.

Chủ tịch Somyot nói: “Sẽ có một chủ đề mang tên “cùng dắt nhau đi”. Chúng ta sẽ tìm mọi phương án cụ thể và chi tiết, tìm  sự hợp tác từ mọi phía, báo chí, những nhà báo giàu kinh nghiệm, những nhà chuyên môn, những HLV phụ trách các loại hình đào tạo bóng đá để hiến kế, phác thảo các kế hoạch dài hơi nhằm giúp bóng đá Thái Lan phát triển”.

Ông Somyot chỉ ra rằng trước khi ông ngồi vào ghế chủ tịch, những vị tiền nhiệm chưa hề lập ra các kế hoạch dài hơi nhằm đưa bóng đá Thái Lan phát triển. Bóng đá Thái Lan cần có những đề án dài hạn 10 năm, 15 năm.

Chủ tịch FAT mời báo chí hiến kế giấc mơ World Cup ảnh 2

Chủ tịch Somyot xây dựng "giấc mơ World Cup" từ hôm nay

World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự nhưng phát ngôn viên của FAT nói rằng Thái Lan cần... 20 năm nữa mới tiếp cận được giấc mơ World Cup, tức đến World Cup 2038.

Kế hoạch của bóng đá Thái Lan chia ra từng giai đoạn, tập trung vào việc nâng cấp các HLV đào tạo trẻ, nâng tầm thể tạng cầu thủ… Bên cạnh đó để đạt “giấc mơ World Cup” thì Thái Lan phải vượt lên nhóm đầu châu lục. Mà nhóm đầu châu lục thì hiện nay có khoảng cách phía trước rất xa với bóng đá Thái Lan.

Phát ngôn viên FAT, ông Patit Supapong nói: “Hãy nhìn vào đội tuyển Thái Lan ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 thì hiểu thực trạng này. Chúng ta đang đứng chót bảng, sau năm vòng đấu mới có được 1 điểm. Đừng quá vội vàng mà hãy tạo nền móng vững chắc”.

Sắp tới đây FAT sẽ mở những chuỗi hội thảo trong đó báo chí sẽ được tham dự, phát biểu cũng như hiến kế để bóng đá Thái Lan thực thi giấc mơ World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm